Tuyên Quang thu hồi 97 khẩu súng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

NGUYỄN NAM

VHO - Ngày 29.7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau nửa tháng phát động đợt cao điểm vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, người dân đã tự nguyện giao nộp 97 khẩu súng các loại, 16 vũ khí thô sơ, 10 linh kiện vũ khí và nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo tự chế khác.

Tuyên Quang thu hồi 97 khẩu súng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - ảnh 1
Người dân tự nguyện chấp hành giao nộp các loại vũ khí, công cụ trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15.7 đến 15.10.2026 với thông điệp “Chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Trọng tâm là phong trào “Chung tay xây dựng thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường không vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, khuyến khích tự giác bàn giao vũ khí còn cất giữ trái phép và tích cực tố giác vi phạm.

Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, kết hợp tuyên truyền pháp luật với vận động cá biệt, phấn đấu cho 100% hộ gia đình ký cam kết chấp hành.

Từ đầu đợt cao điểm đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 109 lượt tuyên truyền tập trung và lưu động, thu hút 17.234 lượt người dân tham gia; tổ chức cho 5.972 hộ gia đình và 2.369 cá nhân ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Số vũ khí, vật liệu nổ thu hồi đều là nguồn nguy hiểm tiềm tàng, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được thu hồi kịp thời. Kết quả thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị nhân dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại Công an cấp xã gần nhất và tích cực tố giác vi phạm.

Đồng thời kêu gọi mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên, tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Chính sự tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân là “lá chắn” vững chắc nhất để bảo vệ an toàn cho chính mình, gia đình và giữ bình yên cho cộng đồng.