Quảng Ngãi:
Tuyến đường huyết mạch xói lở hàm ếch gây nguy hiểm
VHO – Tuyến đường huyết mạch tỉnh lộ 624B kết nối Quốc lộ 1 với các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa đang bị xói lở nghiêm trọng tạo thành “hàm ếch” ngay dưới lòng đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại tuyến tỉnh lộ 624B tại Km14+500 bị nước lũ gây xói lở sâu vào bên trong tạo hàm ếch với chiều dài khoảng 80m. Một số mảng bê tông mặt đường rơi vương vãi xuống sông. Phần mặt đường còn lại cũng xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới, gây nguy cơ đổ sụp xuống sông bất cứ lúc nào.
Bà Phạm Thị Hoa chở hàng nông sản buôn bán qua lại tuyến đường cho hay: “Mỗi lần đi ngang qua là tôi lo lắm, phải quan sát, chờ xe trọng tải lớn đi qua rồi mới đi vì sợ mặt đường sạt lở. Ban đêm thì càng nguy hiểm hơn, nhiều người đi không quen đường rất dễ bị sa xuống hố, lo nhất là vào mùa mưa lũ”.

“Bà con địa phương đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm sửa chữa, khắc phục điểm sạt lở này để tạo thuận lợi, an toàn cho bà con khi tham gia giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa lũ sắp tới”, ông Đinh Tấn Thạnh (72 tuổi) thôn Thuận Hòa, xã Đình Cương cho biết.
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua điểm sạt lở, cơ quan chức năng đã lắp rào chắn phần mặt đường bị sạt lở, bố trí các biển báo hiệu đường hẹp, cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tải trọng và lắp đặt đèn cảnh báo ban đêm.
Chủ tịch UBND xã Đình Cương Lê Anh Văn cho biết: “Việc lắp đặt rào chắn và biển báo chỉ là giải pháp tạm thời. Vì đây là tuyến đường huyết mạch nối các xã phía Đông Nam với các xã phía Tây Nam của tỉnh, lưu lượng xe qua lại nhiều, do vậy địa phương mong cơ quan chức năng sớm có phương án sửa chữa, khắc phục kiên cố”.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, Sở đã lập đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở tại Tỉnh lộ 624B tại Km14+500 để đánh giá, khảo sát, lên phương án sửa chữa. Đồng thời, Sở đã báo cáo UBND tỉnh tình hình thiệt hại và đề xuất kinh phí khắc phục kiên cố.
“Qua kiểm tra cho thấy vị trí sạt lở taluy âm tiếp tục phát triển hàm ếch sâu vào phần mặt đường, 1/2 nền mặt đường phía taluy âm đã xuất hiện thêm một số vết nứt và có nguy cơ tiếp tục sạt lở toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông, nhất là vào mùa mưa lũ năm nay.
Sở đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để khắc phục đoạn đường này nhằm ổn định lâu dài. Khi UBND tỉnh đồng ý, Sở sẽ triển khai sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông”, ông Nhân thông tin.