Từ 1.9, nạn nhân tai nạn giao thông nặng nhất có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng
VHO - Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ chính thức áp dụng mức hỗ trợ mới từ ngày 1.9.2026, trong đó nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% có thể nhận tối đa 100 triệu đồng để tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, đây là mức trần, không phải khoản tiền đương nhiên được chi trả cho mọi trường hợp.

Từ ngày 1.9.2026, Thông tư 126/2026/TT-BCA của Bộ Công an sẽ có hiệu lực, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.
Đây là bước triển khai chi tiết Nghị định 279/2025/NĐ-CP đã có hiệu lực từ cuối năm 2025, mở ra cơ chế hỗ trợ thiết thực cho những nạn nhân và gia đình chịu hậu quả từ các vụ tai nạn giao thông.
Quỹ này được thiết kế nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, phục hồi chức năng và hỗ trợ nạn nhân thích nghi với cuộc sống sau tai nạn - một vấn đề từng gây xáo trộn lớn cho nhiều gia đình.
Mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho trường hợp thương tật trên 81%
Theo Điều 11 và Điều 12 của Nghị định 279, nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% thuộc diện được Quỹ hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển, với mức chi không quá 100 triệu đồng cho mỗi người bị thương trong mỗi lần.
Theo đó, nhóm đối tượng này không phải chứng minh hoàn cảnh khó khăn về kinh tế như trường hợp có tỷ lệ thương tật thấp hơn. Khoản tiền này không nhằm bù đắp chi phí điều trị ban đầu mà hướng đến giai đoạn phục hồi chức năng, thích nghi với môi trường sinh hoạt và trở lại cuộc sống cộng đồng.
Đối với nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ trên 31% đến dưới 81%, mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng mỗi người cho mỗi vụ việc, nhưng phải đáp ứng điều kiện đang gặp khó khăn về kinh tế và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi học tập, làm việc.
Trong trường hợp tai nạn làm người tử vong, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn có thể nhận hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho mỗi vụ việc. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu giúp, đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng có thể được xem xét hỗ trợ, với mức tối đa 10 triệu đồng cho tổ chức và 5 triệu đồng cho cá nhân mỗi vụ, trừ các đơn vị đã thu phí dịch vụ cấp cứu, vận chuyển.
Những trường hợp không được hỗ trợ từ Quỹ
Thông tư quy định rõ các đối tượng không thuộc phạm vi chi hỗ trợ, gồm: người không nằm trong nhóm đối tượng quy định tại Nghị định; nạn nhân thuộc vụ tai nạn chưa được cơ quan chức năng lập hồ sơ thụ lý, điều tra; người gây ra tai nạn; nạn nhân là người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, ma túy hoặc chất kích thích cấm trong cơ thể; phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông; tổ chức, cá nhân làm dịch vụ cấp cứu, vận chuyển đã thu phí; và cá nhân đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khi cứu giúp nạn nhân.
Để được xem xét hỗ trợ, hồ sơ cần có tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể hợp lệ và kết luận hoặc thông báo giải quyết vụ tai nạn của cơ quan công an. Riêng nhóm tổn thương từ 31% đến dưới 81% phải bổ sung xác nhận khó khăn kinh tế.
Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện tại các đơn vị đầu mối thuộc Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan đầu mối sẽ kiểm tra tính hợp lệ, thông báo bổ sung nếu cần.
Sau khi hồ sơ đầy đủ, cơ quan quản lý Quỹ có 3 ngày làm việc để thẩm định và báo cáo Giám đốc Quỹ quyết định, hoặc có thể kéo dài đến 7 ngày đối với vụ việc phức tạp. Cơ quan công an cũng có thể chủ động rà soát, tìm kiếm những trường hợp thuộc diện hỗ trợ để lập hồ sơ, đặc biệt hữu ích với gia đình khó khăn hoặc ít có cơ hội tiếp cận thông tin.
Người dân cần lưu ý, mức chi 100 triệu đồng là mức trần, không phải số tiền đương nhiên được chi trả. Mức hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào kết quả thẩm định hồ sơ, tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn và khả năng cân đối của Quỹ.
Khoản tiền này không thay thế các chính sách hỗ trợ khác như bảo hiểm hay trợ cấp xã hội, mà là một nguồn lực bổ sung nhằm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

RSS