Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Q.VY

VHO - Ngày 27.5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng đã anh dũng hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - ảnh 1
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng được thực hiện trang trọng theo nghi thức quân đội

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả.

Liệt sĩ Linh Quang Giắng, sinh năm 1948, quê quán thôn Hùng Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, nhập ngũ, phục vụ tại Tiểu đoàn 6, Nậm Thà, hi sinh ngày 4.3.1969 tại Bản Sinh Chạ Lơn, huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà.

Trước đó, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu II đã bàn giao 8 hài cốt liệt sĩ cho tỉnh Điện Biên tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Các hài cốt được đưa về từ tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và được tổ chức rước về nước trang trọng theo nghi thức quân đội.

Hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng là 1 trong số 8 hài cốt quy tập đã xác định danh tính được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 tổ chức hồi hương từ nước bạn Lào về an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Hà Giang với sự kính trọng, tiếc thương và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cũng như thân nhân gia đình liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Tỉnh ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và niềm xúc động vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Sự trở về của liệt sĩ Linh Quang Giắng không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, người thân liệt sĩ, mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào.