Điện Biên: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Lào

QUỲNH VY

VHO - Sáng 26.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, huyện Điện Biên, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đợt 2 mùa khô năm 2024 – 2025.

 Điện Biên: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Lào - ảnh 1
Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Lào được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội

Việc tổ chức truy điệu và an táng các liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong đợt này, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu II đã bàn giao 8 hài cốt liệt sĩ cho tỉnh Điện Biên tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Các hài cốt được đưa về từ tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và được tổ chức rước về nước trang trọng theo nghi thức quân đội.

Trong số 8 hài cốt được quy tập, có 7 hài cốt liệt sĩ chưa đủ thông tin để xác định danh tính, 1 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính là liệt sĩ Linh Quang Giắng, quê quán tại tỉnh Hà Giang. Hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng sau khi đón nhận đã được bàn giao cho tỉnh Hà Giang để an táng tại quê nhà.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức quân đội. Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và thân nhân liệt sĩ thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. Sau lễ truy điệu, 7 hài cốt liệt sĩ được an táng tại các phần mộ trong sự tiễn đưa trang trọng và đầy xúc động.

Lễ truy điệu và an táng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.