Trượt tuyết mùa hè ở châu Âu dần biến mất
VHO - Từng là hoạt động quen thuộc suốt nhiều thập kỷ, hoạt động trượt tuyết mùa hè đang đứng trước nguy cơ biến mất khi đợt nắng nóng kỷ lục đe dọa điều kiện vận hành tại các khu nghỉ dưỡng trên núi cao châu Âu.

Khu trượt tuyết vắng bóng du khách
Mùa trượt tuyết hè đã trở thành hoạt động quen thuộc trên các sông băng ở vùng núi Alps cao của châu Âu suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, những người yêu thích bộ môn này lo ngại đợt nắng nóng chưa từng có trong năm nay có thể khiến các khu nghỉ dưỡng ngừng vận hành hệ thống cáp treo vào những tháng nắng nóng khắc nghiệt.
Hiện một số ít khu nghỉ dưỡng ở độ cao lớn như Zermatt và Saas-Fee của Thụy Sĩ, Tignes và Les 2 Alpes của Pháp, hay Passo Stelvio nằm ở biên giới Thụy Sĩ - Italia vẫn duy trì phần nào hoạt động trượt tuyết trên các sườn núi cao vào mùa hè.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu do con người gây ra liên tiếp làm gia tăng các đợt nắng nóng ở Bắc bán cầu từ tháng 5 đến tháng 8. Nhiệt độ cao cùng tình trạng thiếu băng giá vào ban đêm tại dãy Alps đã khiến các sông băng tan nhanh hơn vào mùa hè. Các đơn vị vận hành buộc phải dừng hoạt động trượt tuyết vì lý do an toàn.
Việc đóng cửa các khu trượt tuyết đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm không còn nơi nào ở dãy Alps cung cấp hoạt động trượt tuyết có tổ chức và sử dụng hệ thống cáp treo trong suốt cả mùa hè.
Năm nay, Zermatt thông báo tạm dừng hoạt động trượt tuyết từ ngày 1.8, với lý do nhiệt độ liên tục ở mức cao, không khí không hạ nhiệt vào ban đêm, giông bão xảy ra nhiều lần và điều kiện tuyết cũng như sông băng đã thay đổi.
Việc đóng cửa này là lần thứ hai sau mùa hè năm 2022 đã khiến các đơn vị vận hành buộc phải dừng hệ thống cáp treo vì lý do an toàn.
Gần đó, Saas-Fee vận hành hơn 19m đường trượt tuyết mùa hè trên sông băng Fee, nhưng năm nay khu nghỉ dưỡng này đã phải dừng hoạt động từ ngày 10.8.
Khu trượt tuyết Passo Stelvio gần Bormio là địa điểm tổ chức các nội dung tại Thế vận hội Mùa đông 2026 ở Italia, với tổng chiều dài các đường trượt tương tự.
Tuy nhiên, hoạt động trượt tuyết trên sông băng Stelvio cũng đã bị tạm dừng vô thời hạn từ ngày 15.8 do các đợt nắng nóng kéo dài, xảy ra ngay cả ở những khu vực có độ cao lớn, cùng với tình trạng thiếu hạ nhiệt và đóng băng trở lại của lớp tuyết vào ban đêm, theo thông báo trên website của khu nghỉ dưỡng.
Khách du lịch lựa chọn đi bộ, thay vì trượt tuyết
Tại Les 2 Alpes, công chúng có thể trượt tuyết trên sông băng Mont de Lans ở độ cao tới 3.600m cho đến cuối tháng 5, trong khi các vận động viên hàng đầu và các đội tuyển trượt tuyết có thể tiếp tục tập luyện đến đầu tháng 7.
Trước năm 2023, hoạt động trượt tuyết tại đây có thể kéo dài đến cuối tháng 8. Tuy nhiên, mùa hè nóng kỷ lục năm 2022 đã buộc khu nghỉ dưỡng thay đổi lịch hoạt động. Mùa trượt tuyết đẩy lên sớm hơn nhằm đảm bảo an toàn và bảo tồn sông băng.
Làng Hintertux có mùa trượt tuyết kéo dài nhất nước Áo, nhưng trong những năm gần đây, mùa trượt tuyết tại đây cũng bắt đầu ngắn lại.
Sông băng Grande Motte nằm trên cao, phía trên thung lũng Tarentaise của Tignes, Pháp, cung cấp hoạt động trượt tuyết mùa hè từ ngày 20.6 đến 20.7 năm nay. Nơi đây thu hút nhiều đội tuyển trượt tuyết quốc tế đến tập luyện các nội dung mogul và trượt tuyết băng đồng trên đường trượt chuyên dụng dài khoảng 19km.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Alps (CREA Mont-Blanc) có trụ sở tại Chamonix, kể từ năm 1850, các sông băng trên dãy Alps đã mất 30-40% diện tích bề mặt và khoảng một nửa thể tích do nhiệt độ tăng.
Tốc độ tan băng gần đây còn diễn ra nhanh hơn đáng kể. Theo một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Nature, trong giai đoạn 2000 - 2023, các sông băng ở Trung Âu đã mất khoảng 39% lượng băng.
Với số lượng gần 1.400, các sông băng của Thụy Sĩ đã mất 3% tổng thể tích trong năm 2025. Theo báo cáo, chỉ trong 10 năm qua, Thụy Sĩ đã mất 1/4 lượng băng trên các sông băng.

RSS