Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
VHO - Sáng ngày 19.4.2026, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (24.4.1976 - 24.4.2026) và đón nhận danh hiệu Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương; cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học CSND đạt được trong suốt 50 năm qua.
Bộ trưởng nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, thực hiện các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước, trong đó có các chủ trương, mục tiêu về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiệm vụ đào tạo nhân lực đang đặt ra hết sức cấp bách. Đồng thời, cũng mở ra những cơ hội chưa từng có để các trường CAND, trong đó có Trường Đại học CSND vươn mình bứt phá, gia tăng đóng góp với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND.

Để tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu thời gian tới, Trường Đại học CSND cần thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là, phát huy cao độ truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phấn đấu thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới mà Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã xác định.
Hai là, gia tăng đóng góp xây dựng nhân lực CAND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.
Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chương trình, phương pháp đào tạo, tích cực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá, mở rộng hợp tác quốc tế.
Chuyển mạnh đào tạo theo hướng “huấn luyện theo bài toán thực tiễn”; nâng cao chuẩn năng lực số và trí tuệ nhân tạo; rèn luyện tư duy, kỹ năng công tác, sự chạy bén, chủ động tham mưu, giải quyết các vấn đề của từng học viên; xây dựng cán bộ CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới ngay từ khi trên ghế Nhà trường.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đức, có tài, là những người có đam mê, nhiệt huyết, kỹ năng, kiến thức, năng lực truyền thụ, ham học hỏi, đổi mới sáng tạo, thực sự là những tấm gương để sinh viên học tập, noi theo…
“Với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành; với đội ngũ giáo viên năng động, sáng tạo; với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng thời gian tới, Trường Đại học CSND nhất định sẽ tạo ra những dấu ấn, đột phá mới, hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, PGS.TS, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ xúc động trước tình cảm cũng như kỳ vọng về sự phát triển mà đồng chí Bộ trưởng dành cho Nhà trường. Điều này thể hiện sự quan tâm, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân đồng chí Bộ trưởng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong CAND nói chung, Trường Đại học CSND nói riêng.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ, nửa thế kỷ qua là hành trình của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của các thế hệ Trường Đại học CSND. Phát huy những thành quả đã đạt được, Nhà trường sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, sâu sắc và toàn diện những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Bộ trưởng; nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác, giải pháp đột phá; xác định đây là những định hướng lớn, là phương châm hành động xuyên suốt để Nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh chóng và bền vững trong giai đoạn tới.
Trường Đại học CSND quyết tâm giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy, quản trị đại học; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo; tập trung xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục, giảng viên, nhà khoa học đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chăm lo xây dựng người thầy CAND thật sự mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, vững vàng về chuyên môn, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, gương mẫu trong hành động.
Đồng thời đào tạo, xây dựng thế hệ học viên có lý tưởng, có hoài bão cống hiến, có năng lực thực hành, có tư duy khoa học, làm việc được trong môi trường quốc tế, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân giao phó, quyết tâm xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển toàn diện, chính quy, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia…

RSS