Trung tâm hội nghị bỏ hoang ở Thanh Hóa được đề xuất làm trung tâm dưỡng lão
VHO - Bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (Thanh Hóa) đang được đề xuất chuyển đổi công năng thành mô hình dưỡng lão “chống cô đơn cho người già, người có tuổi”.

Sau nhiều năm gần như bị bỏ không, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) đang đứng trước khả năng được “đánh thức” bằng một mô hình sử dụng hoàn toàn mới: trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.
Theo báo cáo của UBND phường Hàm Rồng gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, khu trung tâm này có tổng diện tích hơn 35.600 m², gồm 7 khu nhà với 48 phòng làm việc, nhiều hội trường và khu nhà nghỉ sinh thái.
Do không được khai thác trong thời gian dài, nhiều hạng mục đã xuống cấp: sơn tường bong tróc, nền gạch hư hỏng, cửa kính vỡ, hệ thống điện bị hư hại.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án quản lý, sử dụng công trình, phường Hàm Rồng đã phối hợp với các sở, ngành tìm đơn vị tiếp nhận và khai thác. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ quan, tổ chức nào đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư ban đầu.
Trước thực trạng đó, địa phương kiến nghị UBND tỉnh giao toàn bộ khu trung tâm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý và kêu gọi đầu tư theo hướng chuyển đổi công năng thành trung tâm dưỡng lão theo mô hình “chống cô đơn cho người già”.
Theo đề xuất, mô hình này hoạt động theo hình thức bán trú: buổi sáng xe đón người cao tuổi đến trung tâm sinh hoạt, buổi chiều đưa về nhà. Tại đây, người cao tuổi có thể tham gia các hoạt động thể dục, văn hóa, văn nghệ, giao lưu bạn bè, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng.
UBND phường Hàm Rồng cho rằng khu đất có diện tích lớn, nhiều cây xanh, không gian biệt lập và yên tĩnh, rất phù hợp để phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.
Các phòng làm việc và hội trường hiện hữu có thể cải tạo thành khu sinh hoạt chung, phòng vật lý trị liệu hoặc phòng khám; khu nhà nghỉ sinh thái có thể sử dụng cho dịch vụ chăm sóc cao cấp hoặc lưu trú ngắn hạn.

Ngoài việc tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất công, mô hình này còn được đánh giá phù hợp với chủ trương tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội trong bối cảnh dân số đang già hóa.
Việc tổ chức sinh hoạt bán trú được xem là giải pháp linh hoạt, vừa giảm gánh nặng cho gia đình, vừa giúp người cao tuổi duy trì kết nối xã hội. Quan điểm này cũng được Sở Xây dựng và các ngành liên quan đồng thuận trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thu hồi và giao tài sản công là cơ sở nhà, đất Trung tâm hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý, khai thác theo đúng quy định.
Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng phương án khai thác cụ thể, trong đó có nội dung kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm dưỡng lão theo đề xuất của địa phương, nhằm bảo đảm đúng mục tiêu dự án và phát huy hiệu quả đầu tư.
Trung tâm hội nghị Hàm Rồng được khởi công từ tháng 12.2012 và hoàn thành vào tháng 11.2014 với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 110 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh tăng lên hơn 160 tỉ đồng.
Công trình được kỳ vọng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn của tỉnh Thanh Hóa, sau khi đưa vào sử dụng, trung tâm này liên tục rơi vào cảnh “đắp chiếu”, không được vận hành đúng chức năng.
Từ năm 2015 đến 2019, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng từng được UBND TP. Thanh Hóa tạm trưng dụng làm nơi làm việc trong thời gian xây dựng trụ sở hành chính mới.
Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, công trình tiếp tục được sử dụng làm khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, trung tâm lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không có đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác thường xuyên, khiến nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

RSS