Trung Quốc thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ, phát động chiến dịch chi tiêu Tết Nguyên đán

MY KHÁNH

VHO - Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm phát triển các động lực tăng trưởng mới trong tiêu dùng dịch vụ, đồng thời phát động Tháng tiêu dùng văn hóa và du lịch Tết Nguyên đán 2026.

Trung Quốc thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ, phát động chiến dịch chi tiêu Tết Nguyên đán - ảnh 1
Người tiêu dùng mua sắm đồ trang trí lễ hội tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Theo Hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Văn phòng Tổng cục Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch công tác về việc đẩy nhanh phát triển các điểm tăng trưởng mới trong tiêu dùng dịch vụ.

Kế hoạch tập trung mở rộng và nâng cấp nguồn cung dịch vụ, đồng thời định hướng tiêu dùng vào những lĩnh vực trực tiếp cải thiện chất lượng đời sống người dân, như một phần trong chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao.

Kế hoạch nêu rõ ba trọng tâm hỗ trợ chính sách, gồm: nâng cấp các dịch vụ sinh hoạt hằng ngày và du lịch; khai thác nhu cầu tại các lĩnh vực tiêu dùng có tiềm năng lớn như biểu diễn nghệ thuật và sự kiện thể thao; tăng cường hỗ trợ thể chế thông qua hoàn thiện tiêu chuẩn, hệ thống tín dụng và các công cụ tài chính.

Ngày 29.1, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc chính thức phát động chiến dịch tiêu dùng văn hóa và du lịch Tết Nguyên đán trên toàn quốc tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, với hơn 360 triệu NDT (khoảng 51 triệu USD) trợ cấp tiêu dùng nhằm kích thích chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc kéo dài 9 ngày, từ 15 - 23.2, trở thành kỳ nghỉ dài nhất trong những năm gần đây. Với vai trò là lễ hội truyền thống quan trọng nhất, Tết Nguyên đán được coi là “phép thử” quan trọng đối với sức mua của các hộ gia đình và sức sống của thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải và hoạt động văn hóa.

Theo kế hoạch triển khai từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, các địa phương tại Trung Quốc dự kiến tổ chức khoảng 30.000 hoạt động tiêu dùng văn hóa và du lịch, tập trung vào phong tục Tết truyền thống, biểu diễn trực tiếp, triển lãm, du lịch băng tuyết, du lịch nghỉ dưỡng mùa đông và các chuyến đi gia đình.

Hơn 360 triệu NDT dưới hình thức phiếu mua hàng và trợ cấp sẽ được phát hành, đi kèm các biện pháp giảm giá, miễn phí vé tham quan, khuyến mãi liên kết với cuống vé và ưu đãi du lịch liên vùng.

Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, trong Tháng tiêu dùng Tết Nguyên đán năm nay, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, các tổ chức tài chính lớn cùng nhiều nền tảng trực tuyến và doanh nghiệp hàng đầu sẽ triển khai loạt ưu đãi và hoạt động tiêu dùng văn hóa – du lịch kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng chú trọng mở rộng nhu cầu nội địa, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương tổ chức hồi tháng 12 năm ngoái đã xác định tăng cường tiêu dùng trong nước là trọng tâm chính trong năm 2026, kêu gọi các sáng kiến đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng và mở rộng nguồn cung hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao.

Số liệu chính thức cho thấy tổng doanh thu bán lẻ của Trung Quốc lần đầu vượt mốc 50 nghìn tỉ NDT vào năm 2025, tăng 3,7% so với cùng kỳ, trong đó tiêu dùng đóng góp 52% vào tăng trưởng kinh tế. Doanh thu bán lẻ dịch vụ tăng 5,5%, với nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch và vận tải ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong năm 2026, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện nguồn cung dịch vụ, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tiêu dùng dịch vụ và từng bước gỡ bỏ các hạn chế không hợp lý đối với thị trường nội địa.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh bất ổn bên ngoài gia tăng và dư địa đầu tư truyền thống thu hẹp, tiêu dùng dịch vụ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quyết định trong việc hỗ trợ nhu cầu ngắn hạn, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi kinh tế dài hạn của Trung Quốc.