Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam
VHO - Ngày 8.5, Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 32 – Vietnam Medi-Pharm 2025 đã khai mạc tại Hà Nội. Triển lãm có quy mô 9.000m2 với 450 gian hàng của hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp tham gia.
Triển lãm được tổ chức bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác y tế; thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong ngành y tế; còn giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ...

Hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp tham gia Triển lãm đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, CHLB.Đức, CH.Séc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hong Kong, Italia, Indonesia, LB. Nga, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…
Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Triển lãm được tổ chức thường niên không chỉ là nơi giới thiệu những thành tựu, sản phẩm tiên tiến mà còn là cầu nối hợp tác giữa các doanh nghiệp, chuyên gia y tế và người tiêu dùng trong nước và quốc tế.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Y tế cũng phối hợp các Bộ, ngành xây dựng chính sách ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực y tế.
Hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược, phát triển sản phẩm - dịch vụ y tế số, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân tốt hơn trong môi trường số...
Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang tích cực rà soát, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Luật Dược sửa đổi, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành, nhằm hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng và ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và cung ứng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

“Tôi mong muốn các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường kết nối, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh, đầu tư để cùng đóng góp vào sự phát triển của thị trường dược phẩm, trang thiết bị y tế – mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Trong thời gian diễn ra Triển lãm, Ban tổ chức phối hợp với các Vụ, Cục chức năng Bộ Y tế, Hội thiết bị y tế Việt Nam, các doanh nghiệp, đơn vị chuyên ngành... tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm như: Những tiến bộ trong y học dự phòng về chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao tuổi thọ; Vật liệu xương nhân tạo collagen khoáng hóa sinh học và ứng dụng lâm sàng; Tư vấn hướng dẫn Luật Dược; Tư vấn hướng dẫn quy định về trang thiết bị, vật tư y tế...
Năm nay, Triển lãm mở rộng thêm các lĩnh vực mới như công nghệ y tế – y dược thông minh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ và dịch vụ chăm sóc dài hạn.
Cùng với đó là các hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm; tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh; tư vấn sức khỏe - dinh dưỡng; trải nghiệm các thiết bị chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp; tham quan bệnh viện, trung tâm y tế tại Hà Nội của đoàn doanh nghiệp quốc tế...
Tiếp nối sự kiện tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 33 – Vietnam Medi-pharm, Triển lãm Quốc tế Dược phẩm, Thiết bị Y tế và Chăm sóc sức khỏe – Vietmedicare Expo 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 27 – 29.11.2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (quận 7, TP.HCM).