Tránh ngay 3 nút giao này nếu không muốn “chân chân” 2 tiếng khi trở lại Thủ đô

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ba nút giao trọng yếu ở cửa ngõ Hà Nội: Pháp Vân - Cầu Giẽ, Giải Phóng - Ngọc Hồi và QL5 - Cầu Thanh Trì - thường xuyên biến thành “điểm nóng” ùn tắc giao thông mỗi khi dòng người trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tình trạng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi cho người dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp tổ chức giao thông tại các cửa ngõ này.

Nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ: Cửa ngõ phía Nam chịu áp lực lớn nhất

Tránh ngay 3 nút giao này nếu không muốn “chân chân” 2 tiếng khi trở lại Thủ đô - ảnh 1
Chiều 31.12, hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ Thủ đô khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội đông đúc.

Nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ (kết nối trung tâm Hà Nội với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) được coi là cửa ngõ quan trọng bậc nhất phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất vào các ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ Tết, khi hàng chục nghìn phương tiện cùng lúc hướng vào Thành phố.

Theo báo chí phản ánh, dòng phương tiện trên cao tốc này có thể tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường, khiến giao thông tại khu vực phía Nam Thủ đô chậm chạp và ùn tắc kéo dài nhiều cấy số, nhất là từ chiều tà đến tối muộn.

Cơ quan chức năng TP Hà Nội từng chỉ rõ, tình trạng ùn tắc cửa ngõ Pháp Vân là tác động của lưu lượng phương tiện tăng đột biến, trong đó có cả xe tải, xe khách lớn vào Thành phố.

Để giải quyết điểm nóng này, Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều dự án mở rộng, điều chỉnh tổ chức giao thông tại đây và khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi nhằm phân luồng, giảm áp lực lên đường vành đai và các tuyến chính.

Nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi: Đầu mối nhiều hướng kết nối gây quá tải

Tránh ngay 3 nút giao này nếu không muốn “chân chân” 2 tiếng khi trở lại Thủ đô - ảnh 2
Tuyến đường Giải Phóng đoạn từ Bến xe Giáp Bát đến nút giao Ngọc Hồi ken đặc phương tiện. Ảnh: VTV.VN

Nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi nằm trên trục đường chính từ trung tâm Hà Nội đi về phía Nam và Đông Bắc, kết nối với các tuyến quốc lộ và cao tốc. Đây là một trong những “điểm nghẽn” thường xuyên xảy ra ùn tắc khi lượng xe tăng cao vào dịp lễ và Tết, đặc biệt là trong khung giờ chiều muộn khi người dân từ các tỉnh trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ.

Tình trạng ùn ứ giao thông tại đây thường xuất hiện khi phương tiện hướng từ đường Giải Phóng, Ngọc Hồi rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hoặc di chuyển về các hướng khác như cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3.

Theo phản ánh của báo chí, những điểm giao nhau phức tạp và sự gặp gỡ của nhiều luồng xe khiến phương tiện ùn ứ là cảnh thường thấy mỗi khi lượng phương tiện tăng đột biến.

Cơ quan chức năng cũng đã chủ động điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực này, phân luồng từ xa và tối ưu các lối rẽ nhằm giảm tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là vào các dịp lễ, Tết cuối năm.

QL5 - Cầu Thanh Trì: Cửa ngõ phía Đông Bắc chịu ảnh hưởng mật độ cao

Tránh ngay 3 nút giao này nếu không muốn “chân chân” 2 tiếng khi trở lại Thủ đô - ảnh 3
Dịp Tết Dương lịch, nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao, Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng, điều tiết giao thông từ xa cho các phương tiện ra-vào Thủ đô để giảm ùn tắc. Ảnh internet

Tuyến Quốc lộ 5 kết nối với cầu Thanh Trì là hướng chính từ miền Đông Bắc và các tỉnh phía Nam vào Hà Nội, đặc biệt khi người dân từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh… trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Do lưu lượng phương tiện tăng mạnh, khu vực cầu Thanh Trì và QL5 thường xuyên ghi nhận tình trạng giao thông đi chậm kéo dài, cụ thể là vào khung giờ chiều tối khi nhu cầu di chuyển đạt đỉnh.

Các tuyến đường dẫn vào cây cầu chiến lược này không chỉ phục vụ phương tiện cá nhân mà còn hàng hóa và xe khách, nên mỗi khi có “đợt” về Thành phố sau kỳ nghỉ, đường gần như dày đặc và tốc độ lưu thông bị hạn chế. Tình trạng này kéo theo ảnh hưởng tới các tuyến vành đai, đường gom và nhiều nhánh kết nối khác.

Để từng bước cải thiện tình hình, Hà Nội đã triển khai nhiều phương án phân luồng và dự kiến nghiên cứu nâng cấp hạ tầng tại khu vực này nhằm tăng khả năng thông xe trong các thời điểm cao điểm.

Tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ vào - ra Hà Nội vào dịp lễ, Tết là hiện tượng mang tính định kỳ, phản ánh áp lực giao thông lớn khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Để đối phó, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức giao thông gồm:

* Phân luồng từ xa: CSGT và các đơn vị chức năng bố trí trực tại các tuyến Quốc lộ 1, QL5, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ… để hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh dồn ứ tại điểm giao.

* Điều chỉnh tổ chức giao thông nội bộ: Mở rộng các lối rẽ, “đục thông” ngõ kết nối trực tiếp tới cao tốc, giảm tải cho các nút giao chính như Pháp Vân - Ngọc Hồi.

* Quy định giờ cao điểm: Một số tuyến dự kiến áp dụng hạn chế xe tải nặng, container trong giờ cao điểm để tăng thông xe cho xe con và xe khách.

* Phối hợp liên vùng: Các địa phương lân cận phối hợp với Hà Nội điều tiết phương tiện vào khung giờ khác nhau nhằm giảm “điểm nghẽn” đồng thời chia sẻ lưu lượng hợp lý.

Các giải pháp này được thực hiện mang tính đồng bộ, không chỉ trong dịp lễ Tết mà là chuỗi dài hạn nhằm nâng cao khả năng lưu thông liên vùng, giảm ùn tắc kéo dài và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ.