Quảng Ngãi:
Tiếp nhận 2 cá thể tê tê quý hiếm do người dân phát hiện giao nộp
VHO - Qua xác minh ban đầu, đây là các cá thể tê tê vàng, có tên khoa học là Manispentadatyla (thuộc nhóm IB), loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 14.10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 3, tỉnh Quảng Ngãi Trương Quang Học cho biết, đơn vị phối hợp với UBND xã Đông Sơn lập hồ sơ, đề nghị Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương tiếp nhận, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên hai cá thể tê tê quý hiếm đi lạc, được người dân phát hiện và giao nộp.
Trước đó, ngày 12.10, Công an xã Đông Sơn tiếp nhận 2 cá thể tê tê do ông Quảng Công Vương, ở thôn Liêm Quang, xã Đông Sơn tự nguyện giao nộp. 2 cá thể tê tê này được ông Vương phát hiện trong vườn nhà mình.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng mua bán cá thể động vật quý hiếm để phục vụ quán nhậu
Chủ tịch UBND xã Đông Sơn Phan Đình Chí cho biết, qua xác minh ban đầu, đây là các cá thể tê tê vàng, có tên khoa học là Manispentadatyla (thuộc nhóm IB), loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Hai cá thể tê tê này có tổng trọng lượng 3,8 kg, còn sống, ốm yếu và chưa xác định được giới tính.
Tê tê vàng là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.
Loài này thường sống trong rừng già, rừng thứ sinh, hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, mục nát hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Tê tê kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang.
Thức ăn chủ yếu của tê tê gồm mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục…