Thừa Thiên Huế có nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

S.THÙY

VHO - Ngày 8.8, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thừa Thiên Huế có nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - ảnh 1
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn đến Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 95 thành viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X; và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa X cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” nhằm triển khai phù hợp với tình hình của tỉnh.

Thống nhất quan điểm “dân là gốc”, “dân là trung tâm”; thấm nhuần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt yêu cầu “Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân”, cần làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội.

Thừa Thiên Huế có nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - ảnh 2
Đại hội đã hiệp thương cử 95 thành viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh cần tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng tới xây dựng mỗi cộng đồng dân cư thật sự văn hóa, trong sạch, lành mạnh, tiến bộ.

Tập trung chăm lo tốt công tác an sinh xã hội; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, nhân tổ mới, điển hình tiên tiến xuất hiện từ các phong trào; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ các cấp trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị phát huy tinh thần, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa Thiên Huế có nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - ảnh 3
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bức trướng đến Đại hội với nội dung: "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương"

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng hiệu quả, đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở để đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, có 84/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt trên 89%), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,8% và hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện hiệu quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 50 tỉ đồng, hỗ trợ sửa chữa 635 và xây mới 849 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 35,5 tỉ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,3% đầu nhiệm kỳ xuống còn hơn 2,2%.