Thủ khoa “cú đúp” Toán - Lý: Hành trình bền bỉ của chàng trai xứ Nghệ

THẢO LINH

VHO - Em Lê Minh Hiếu, học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An), không chỉ trở thành thủ khoa khối A00 với 29,75 điểm, mà còn xuất sắc giành giải nhất môn Toán và Vật lý cấp tỉnh. Hành trình chinh phục tri thức của em là câu chuyện về sự kiên trì, kỷ luật và niềm tin vào phương pháp học tập đúng đắn.

Thủ khoa “cú đúp” Toán - Lý: Hành trình bền bỉ của chàng trai xứ Nghệ - ảnh 1
Lê Minh Hiếu, thủ khoa khối A00 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông được công bố, Lê Minh Hiếu, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Lưu 1, đã có một ngày không thể quên. Với tổng điểm 29,75 ở khối A00 (Toán 10, Hóa 10, Lý 9,75), em trở thành thủ khoa của tỉnh Nghệ An.

Không chỉ vậy, Hiếu còn lọt vào nhóm ba thí sinh có tổng điểm 4 môn cao nhất toàn tỉnh với 37,75 điểm (môn Văn đạt 8 điểm). Dù đã tự dự đoán được mức điểm khoảng 29, nhưng em chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Lá thư báo tin gửi về nhà khi bố mẹ đang đi làm khiến hai người lặng đi vài giây vì xúc động, rồi bật khóc trong hạnh phúc và tự hào về con.

Ít ai biết rằng thành tích đáng nể này là kết quả của một quá trình ôn luyện nghiêm túc từ rất sớm. Suốt 12 năm phổ thông, Hiếu luôn là học sinh giỏi, gương mặt tiêu biểu và đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập. Điều đặc biệt là trong năm học cuối cấp, em đồng thời giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở cả hai môn Toán và Vật lý.

Hiếu cho biết chính nền tảng vững chắc từ những kỳ thi chuyên sâu đã tạo lợi thế lớn khi em bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Đánh giá về cấu trúc đề thi năm nay, nam sinh nhận định môn Vật lý có tính phân hóa rõ ràng, đòi hỏi thí sinh phải nắm thật chắc kiến thức cơ bản mới không bị mất điểm, trong khi đề Toán và Hóa vừa sức và em tự tin đạt điểm cao. 

Phương pháp học của Hiếu không có gì đặc biệt ngoài sự tập trung tối đa trên lớp và việc dành buổi tối để ôn lại sách giáo khoa, sau đó mới mở rộng tìm tòi tài liệu tham khảo trên mạng. Mỗi tối, em thường học từ 20h đến hơn 23h, đặc biệt tăng cường luyện đề trong giai đoạn nước rút để rèn kỹ năng và hệ thống hóa kiến thức.

Điều thú vị là vào tuần cuối trước kỳ thi, thay vì cày ải, Hiếu chủ động giảm cường độ học để nghỉ ngơi, lấy lại trạng thái tinh thần thoải mái - một yếu tố em tin rằng quyết định sự thành công khi làm bài.

Không chỉ giỏi học, Lê Minh Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường và Đoàn Thanh niên, và mới đây em đã vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 13.6. Với thành tích xuất sắc, Hiếu dự định đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm ngành kỹ thuật, để tiếp tục theo đuổi đam mê công nghệ và kỹ thuật.

Câu chuyện của Lê Minh Hiếu là minh chứng cho sự vươn lên từ vùng quê thuần nông, nơi việc học luôn được coi trọng và là con đường thoát nghèo, vươn tới tương lai.