Thủ đô Đan Mạch phải hoàn trả 3,6 triệu USD phí đám cưới thu sai
VHO - Chính quyền thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) đang đối mặt với khoản hoàn trả lên tới 23 triệu krone (khoảng 3,6 triệu USD) sau khi bị phát hiện thu phí kết hôn trái luật với khoảng 12.000 cặp đôi trong suốt 7 năm.

Theo luật pháp Đan Mạch, chính quyền thành phố chỉ được phép thu phí nếu lễ cưới diễn ra ngoài tòa thị chính.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến đầu năm 2025, Copenhagen đã áp dụng mức phí tới 4.500 krone (khoảng 700 USD) cho các đám cưới tại tòa thị chính vào một số thời điểm nhất định, cũng như tại các địa điểm ngoài trời được chỉ định.
Phần lớn các cặp đôi bị ảnh hưởng là người nước ngoài không có hộ khẩu thường trú tại Đan Mạch.
Theo Phòng Thương mại Đan Mạch, du lịch đám cưới là ngành mang lại nguồn thu lớn cho thành phố. Năm 2024, khoảng 5.000 cặp đôi quốc tế đã tổ chức lễ cưới tại Copenhagen, đóng góp tới 120 triệu krone (khoảng 19 triệu USD) cho nền kinh tế địa phương.
Giám đốc Phòng Thương mại Lars Ramme Nielsen nhận định tình huống này “đáng tiếc” và bày tỏ hy vọng sớm tìm ra giải pháp để duy trì sức hút của Copenhagen như một điểm đến kết hôn.
Một số chính trị gia đã kêu gọi sửa luật để cho phép thu phí đối với tất cả các cặp đôi không phải người Đan Mạch.
Thành viên Ủy ban Văn hóa và Giải trí Copenhagen Niels Peder Ravn cho rằng đây là “vụ bê bối đám cưới” khiến ngân sách thành phố phải bồi hoàn số tiền lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa, thể thao dành cho người dân.
“Khoản tiền này sẽ phải lấy từ ngân sách Ủy ban Văn hóa và Giải trí, đồng nghĩa với việc sẽ có ít hoạt động thể thao, văn hóa dành cho người dân Copenhagen hơn”, ông Niels Peder Ravn nói và bày tỏ lo ngại việc tìm kiếm hàng nghìn cặp đôi không sống tại Đan Mạch sẽ tốn nhiều thời gian và công sức.
Theo Thị trưởng phụ trách văn hóa và giải trí Mia Nyegaard, hành vi sai phạm bị phát hiện vào đầu năm 2025, khi thành phố rà soát cơ sở pháp lý của văn phòng đăng ký kết hôn do nhu cầu tổ chức lễ cưới tăng mạnh.
“Hoạt động này thực sự đáng tiếc. Ngay khi nhận ra sai sót, chúng tôi đã dừng hoàn toàn,” bà cho biết.
Bà Nyegaard thừa nhận việc mất nguồn thu từ phí đám cưới là “thách thức tài chính” và dự kiến sẽ gây áp lực lớn hơn trong tương lai.
Ủy ban Văn hóa và Giải trí Copenhagen đang bàn giải pháp xử lý và phối hợp cùng bộ phận kiểm toán nội bộ để lập kế hoạch hoàn trả cho các cặp đôi bị ảnh hưởng.
Hiện Bộ Xã hội và Nhà ở Đan Mạch chưa đưa ra bình luận về việc này.