Thông xe cầu vượt sông Hương có kiến trúc độc đáo
VHO - Ngày 26.3, Thành phố Huế đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu vượt sông Hương, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Huế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã dự và cắt băng thông xe kỹ thuật công trình cầu vượt sông Hương.
Rất đông người dân và du khách đã háo hức đến tham gia check-in, trải nghiệm ngắm cảnh và lưu thông qua cây cầu có kiến trúc độc đáo này.
Công trình cầu vượt sông Hương hay cầu Nguyễn Hoàng, được khởi công từ cuối năm 2022, với tiến độ theo hợp đồng là 1.090 ngày. Tuy nhiên với sự nỗ lực từ nhiều phía, công trình đã sớm hoàn thành và thông xe kỹ thuật, vượt tiến độ gần 9 tháng.
Dự án “Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương” có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỉ đồng; trong đó giai đoạn 1 có kinh phí 1.855 tỉ đồng, triển khai xây mới cầu vượt sông Hương nối từ ngã 3 nút giao thông đường Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên- Nguyễn Hoàng (ở phía Bắc) và đường Bùi Thị Xuân (phía Nam).

Đây là cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hương đoạn qua khu vực trung tâm thành phố Huế. Cầu có thiết kế độc đáo, tạo điểm nhấn về cảnh quan cho trục trung tâm.
Ý tưởng thiết kế cây cầu với hình tượng “Hạc chầu Thiên Mụ” mang thông điệp về sự trường tồn của một nơi linh khí thiêng liêng giữa trời đất tụ hội -giao hòa.
Hai mặt phẳng vòm của cầu tượng trưng cho đôi cánh hạc đang đáp xuống sông Hương, ở vị trí đường Nguyễn Hoàng, đầu hạc hướng về chùa Thiên Mụ.
Các trụ cầu chữ “V” tượng trưng cho đàn hạc đang vỗ cánh bay về quần tụ nơi đây. Màu sắc chủ đạo của cầu là vàng ấm - màu của vua chúa, tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của vị Chúa Nguyễn đầu tiên.

Cùng với đó, 60 cột đèn được thiết kế là những chiếc lọng - một trong những vật dụng của vua, chúa ngày xưa. Những cột đèn này được lắp đều ở hai đầu cầu làm điểm nhấn như hai vòm phụ.
Chiều dài cầu vượt sông Hương dài khoảng 380m, chiều rộng 43m, bằng chiều rộng của đường Nguyễn Hoàng (giai đoạn 2) và đường vành đai 3.
Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến qua trung tâm thành phố Huế.
Đồng thời, tạo động lực, hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía Tây; phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện, nâng cao đời sống dân sinh.