Thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1.7

Q.HOA; ảnh: T.GIÁP

VHO - Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ 1.7 tới đây.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ Quý I/2026 của Bộ Nội vụ diễn ra chiều 28.4 tại Hà Nội. Ông Bùi Huy Tùng - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp báo.

Thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1.7 - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo

Về nội dung này, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường cho biết, thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ đề xuất dự kiến từ 1.7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

"Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp", Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nói.

Theo ông Cường, ngày 24.4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1.7.

Dự thảo sẽ quy định mức lương cơ sở áp dụng từ 1.7 là 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở trên là căn cứ tính lương trong các bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật, đồng thời dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1.7 - ảnh 2
Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường chia sẻ về tăng lương cơ sở từ ngày 1.7

Cũng tại buổi họp báo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh thông tin về định hướng thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trong thời gian tới.

Theo đó, thực hiện chủ trương về sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho hay, định hướng chung trong việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng miền.

"Qua đó, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã", bà Thanh nói.

Thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1.7 - ảnh 3
Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh trả lời về định hướng sáp nhập thôn, tổ dân phố

Ngoài ra, dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa quy định còn phù hợp hiện nay, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan, phù hợp với quy mô mới của cấp xã, cũng như khối lượng công việc, chế độ, chính sách, góp phần động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao nhiệm vụ ở cơ sở.

Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương nhấn mạnh, việc hoàn thiện chính sách cũng đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Việc rà soát, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố sẽ được triển khai trên toàn quốc trong năm 2026. Hiện nay, nhiều địa phương đang xây dựng đề án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

Tính đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố. Trong đó, có 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố.

Tại buổi họp báo, các đại biểu cũng dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên. Thông tin tại buổi họp báo, ông Đỗ Văn Phong, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Nội vụ) cho biết, trong quý I, Bộ Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn bị tốt các công tác liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1.7 - ảnh 4
Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Đỗ Văn Phong thông tin về kết quả nhiệm vụ Quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như tổ chức bộ máy, tạo nền tảng cho đổi mới, sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời rà soát thực trạng quản lý biên chế và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh thực hiện rà soát, hoàn thiện nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, Bộ Nội vụ cũng tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông cho biết, Bộ tiếp tục ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý….