Thí sinh nhận định đề thi vừa sức, khó lấy điểm 9, 10

THÙY TRANG

VHO - Chiều 11.6, gần 143.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh nhận định đề thi vừa sức, khó lấy điểm 9, 10 - ảnh 1
Các thí sinh Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM bày tỏ niềm vui sau khi hoàn thành môn thi

Rời phòng thi, nhiều em tỏ ra phấn khởi, cho rằng đề thi vừa sức, bám sát nội dung ôn tập và có khả năng đạt điểm khá. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo viên và thí sinh, để đạt điểm tuyệt đối không dễ.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TP.HCM), thí sinh Thiên Phúc (học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai), cho biết đề thi năm nay có độ phân hóa nhất định nhưng nhìn chung không quá khó.

Em chia sẻ, các câu hỏi trắc nghiệm tương đối dễ. Phần đúng - sai cũng nằm trong những dạng đã được ôn tập. Trong nhóm câu trả lời ngắn, câu xác suất thống kê khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn. Em hoàn thành khoảng 70% bài làm nhưng khá tự tin với những câu đã làm, dự đoán đạt khoảng 7 - 8 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh), thí sinh Ngọc Lý nhận xét đề thi phù hợp với năng lực của đa số học sinh. Theo em, đề không xuất hiện quá nhiều câu hỏi đánh đố, trong đó phần liên quan đến elip là nội dung khó hơn so với các câu còn lại.

“Cấu trúc và mức độ đề khá sát với những đề thi thử đã được làm trong quá trình ôn tập. So với năm trước, em thấy độ khó không có nhiều khác biệt”, Ngọc Lý cho biết.

Thí sinh nhận định đề thi vừa sức, khó lấy điểm 9, 10 - ảnh 2
Thí sinh Thiên Phúc - học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, thí sinh cả nước hoàn thành bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi gồm hai phần Đọc hiểu và Viết. Ngữ liệu phần Đọc hiểu đề cập đến sự ra đời của máy in năm 1440, trích từ tác phẩm Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới. Các câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định mối quan hệ giữa luận đề và luận điểm, đồng thời bày tỏ quan điểm về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra sự cộng hưởng trí tuệ.

Ở phần Viết, câu nghị luận xã hội đặt vấn đề từ những nhân vật công nghệ nổi tiếng như Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Elon Musk, yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”. Câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi (trong dung lương khoảng 600 chữ).

Thí sinh Mạnh Cường, học sinh Trường THPT Marie Curie, cho biết đề thi gắn với những vấn đề thời sự, gần gũi với đời sống hiện nay.

“Đề đề cập đến công nghệ và những tác động của công nghệ đối với xã hội. Câu nghị luận xã hội giúp học sinh có cơ hội bày tỏ suy nghĩ về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong sự phát triển của đất nước”, Cường nói.

Thí sinh nhận định đề thi vừa sức, khó lấy điểm 9, 10 - ảnh 3
Hai nam sinh bước ra từ phòng thi với gương mặt tự tin

Tại một số điểm thi, nhiều học sinh hệ giáo dục nghề nghiệp cũng tỏ ra hào hứng sau khi hoàn thành bài thi. Nhóm thí sinh Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM (học hệ 9+4, vừa học nghề vừa học 7 môn văn hóa theo chương trình GDPT) cho biết các em làm bài tương đối tốt và nhận được sự động viên, hỗ trợ tinh thần từ giáo viên trong suốt kỳ thi.

Bàn về đề Ngữ văn, thí sinh Gia Hân, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, nhận định các nội dung được đặt ra đều mang tính thời sự trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ.

“Để có những người tạo ra các sản phẩm, công nghệ mang tầm ảnh hưởng như Steve Jobs hay Elon Musk, cần nhiều yếu tố, trong đó có môi trường giáo dục, cơ chế khuyến khích sáng tạo và chính sách hỗ trợ từ Nhà nước”, Gia Hân chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11.6, tại điểm thi THCS Long Trường ghi nhận hai trường hợp thí sinh gặp vấn đề sức khỏe.

Trong đó, một thí sinh phải nhập viện và được điểm thi hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế, đồng thời thực hiện quy trình xét đặc cách theo quy định. Một thí sinh khác bị ngất sau khi phát đề, được chăm sóc tại phòng y tế trước khi trở lại phòng thi làm bài, không được bù giờ.

Tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), có ba đề thi bị lỗi in. Hội đồng thi đã mở đề dự phòng để thay thế. Do thời gian di chuyển và xử lý kéo dài khoảng 3 - 5 phút nên các thí sinh bị ảnh hưởng được bù giờ làm bài theo quy định.

Tại điểm thi THCS Nguyễn Du (phường Tân Thới Hòa), một thí sinh bỏ sót trang 2 của đề thi và làm bài từ trang 3. Sở GD&ĐT TP.HCM đã hướng dẫn xử lý bằng cách cho thí sinh khóa trang 2 và tiếp tục làm bài. Sự việc được lập biên bản bất thường theo quy định.

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP.HCM cơ bản diễn ra an toàn, đúng quy chế. Những sự cố phát sinh đều được các điểm thi xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.