Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ĐÌNH PHONG

VHO - Tính đến 17h ngày 3.5, hệ thống của Bộ GD&ĐT ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt con số kỷ lục với 1.203.668 em, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - ảnh 1
Số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT

Số lượng thí sinh đăng ký đạt mức cao kỷ lục

Theo thống kê từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), trong tổng số 1.203.668 thí sinh đã đăng ký, có 1.146.334 em đang học lớp 12 (chiếm tỷ lệ 95,24%) và 57.334 thí sinh tự do (chiếm 4,76%).

Đây được đánh giá là số lượng thí sinh đông nhất kể từ năm 2015 - thời điểm bắt đầu gộp các kỳ thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.
GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, số lượng đăng ký thi năm nay tính đến thời điểm này đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Về hình thức thực hiện, năm nay ghi nhận sự áp đảo của phương thức trực tuyến với 1.186.513 thí sinh lựa chọn (đạt 98,57%), trong khi số lượng đăng ký trực tiếp là 17.158 trường hợp (chiếm 1,43%).

Đây cũng là năm đầu tiên hệ thống cho phép toàn bộ thí sinh, bao gồm cả diện thí sinh tự do, thực hiện đăng ký hoàn toàn theo hình thức trực tuyến và hầu hết các em đều thực hiện thuận lợi, không gặp khó khăn.

Biến động lớn ở môn Ngoại ngữ

Một điểm đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là số lượng thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ giảm mạnh, chỉ có 8.065 em (tương đương 0,67%). Con số này thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây.

Lý giải về điều này, ông Huỳnh Văn Chương cho biết xu hướng này đã được dự báo từ trước do Bộ GD&ĐT không còn quy đổi từ 4.0 IELTS thành 10 điểm và Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc.

Thay vào đó, nhiều thí sinh vẫn lựa chọn đăng ký dự thi trực tiếp các môn Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học. Hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn Ngoại ngữ đang duy trì ở mức cao, đạt gần 350.000 em.

Những lưu ý quan trọng trước thời điểm kết thúc đăng ký

Theo quy định, từ nay đến hết 17h ngày 5.5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin cá nhân nếu phát hiện sai sót. Bộ GD&ĐT khuyến cáo các thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trên hệ thống để đảm bảo quyền lợi trước khi thời gian rà soát kết thúc.

Liên quan đến việc xét tuyển đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh một quy định đặc biệt: Dù thí sinh xét tuyển theo bất kỳ phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển vẫn phải đạt tối thiểu từ 15 điểm trở lên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, một số ngành học dự kiến sẽ được hỗ trợ học bổng theo dự thảo Nghị định mới, mở ra thêm cơ hội cho thí sinh lựa chọn tổ hợp môn thi phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp.