Ngày này năm xưa:

Thành lập ngành Sư phạm Việt Nam (1946)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 8.10.1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh 194/SL thành lập ngành học Sư phạm, đặt nền móng cho hệ thống đào tạo giáo viên của nước Việt Nam độc lập. Ngày này cũng ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử, văn hóa, giáo dục Việt Nam và đời sống quốc tế.

Thành lập ngành Sư phạm Việt Nam

Thành lập ngành Sư phạm Việt Nam (1946) - ảnh 1
Người dân đứng ngay tại bến đò, bến sông để học chữ. Ảnh: Tư liệu

Ngày 8.10.1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 194/SL về việc thành lập ngành học Sư phạm. Sắc lệnh xác định nhiệm vụ đào tạo nam, nữ giáo viên cho các bậc học cơ bản, trung học phổ thông, trung học chuyên khoa, thực nghiệm và chuyên nghiệp trong toàn quốc.

Theo quy định, ngành học Sư phạm được tổ chức thành các cấp, trong đó có sư phạm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên phục vụ nền giáo dục của nước Việt Nam mới sau Cách mạng Tháng Tám.

Từ dấu mốc này, đào tạo sư phạm từng bước phát triển thành một lĩnh vực quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần hình thành đội ngũ nhà giáo qua nhiều thế hệ và đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đất nước.

Dựng cột cờ Hiền Lương đầu tiên

Ngày 8.10.1954, cột cờ Hiền Lương đầu tiên được dựng bên bờ Bắc sông Bến Hải, mở đầu cho một biểu tượng đặc biệt trong những năm đất nước tạm thời chia cắt. Từ đó, mỗi khi cột cờ bị bom đạn đánh đổ, một cột cờ khác lại được dựng lên để lá cờ Tổ quốc tiếp tục tung bay.

Trong những năm chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực Hiền Lương đã kiên cường bảo vệ lá cờ. Nhiều người hy sinh, bị thương trong cuộc chiến đấu giữ vững biểu tượng thiêng liêng bên giới tuyến.

Cột cờ Hiền Lương vì thế không chỉ là một công trình lịch sử mà còn trở thành biểu tượng của ý chí thống nhất đất nước, tinh thần bất khuất và khát vọng hòa bình của quân dân hai miền trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày 8.10.1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội đại biểu thanh niên toàn quốc khai mạc, thống nhất các tổ chức thanh niên với tên gọi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến 15.10.1956. Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 52 thành viên, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được bầu làm Chủ tịch Hội. Ngày 15.10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện với các đại biểu.

Từ dấu mốc này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từng bước phát triển thành tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Ngày 15.10 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống của Hội, gắn với lịch sử đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò thanh niên.

Hà Nội - Huế - Sài Gòn kết nghĩa, biểu tượng của tình đoàn kết Bắc - Nam

Tối 8.10.1960, tại Câu lạc bộ Ba Đình, Hà Nội, lễ kết nghĩa giữa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn được tổ chức trọng thể, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu nhân dân ba địa phương. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đất nước tạm thời chia cắt.

Lễ kết nghĩa mở đầu cho phong trào kết nghĩa giữa các địa phương hai miền Nam - Bắc, thể hiện tình cảm gắn bó và ý chí thống nhất đất nước. Hà Nội, Huế, Sài Gòn từ đó trở thành biểu tượng của mối quan hệ “là cây một cội, là con một nhà”.

Trong đời sống văn hóa và lịch sử, dấu mốc 8.10.1960 vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Tình cảm giữa ba thành phố được vun đắp qua nhiều thời kỳ, trở thành một biểu tượng đẹp về sự gắn kết giữa các vùng miền và cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Khánh thành tượng đài Trần Hưng Đạo trên núi An Phụ

Ngày 8.10.1998, công trình tượng đài Trần Hưng Đạo trên núi An Phụ được khánh thành trọng thể, đúng dịp kỷ niệm 698 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương. Công trình được xây dựng nhằm tôn vinh vị anh hùng dân tộc có công lớn trong ba cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thế kỷ XIII.

Tượng đài nằm ở độ cao gần 200m trên núi An Phụ, tượng cao 12,7m, nặng khoảng 200 tấn, thể hiện Trần Quốc Tuấn trong tư thế hiên ngang, tay trái tỳ đốc kiếm, tay phải cầm cuốn binh thư. Bên cạnh tượng là phù điêu tái hiện những chiến công lịch sử.

Ngày nay, tượng đài cùng khu di tích An Phụ là điểm nhấn văn hóa, lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo Đại vương.

Nhà Thái Học được khánh thành tại Văn Miếu  - Quốc Tử Giám

Ngày 8.10.2000, công trình Nhà Thái Học trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được khánh thành giai đoạn 1, sau hơn một năm thi công. Công trình được khởi công ngày 13.7.1999 trên nền đất cũ của Quốc Tử Giám, nơi từng là trung tâm đào tạo nhân tài của các triều đại phong kiến.

Nhà Thái Học được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, gồm các hạng mục như nhà tả vu, hữu vu, tiền đường, hậu đường cùng nhà chuông, nhà trống và các công trình phụ trợ. Diện tích xây dựng khoảng 1.530m², hài hòa với tổng thể di tích.

Việc phục dựng Nhà Thái Học góp phần khôi phục không gian lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đồng thời tạo thêm địa điểm phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản của Thủ đô.

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính nhận Giải thưởng Lớn  - Vì tình yêu Hà Nội

Tối 8.10.2024, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính được trao Giải thưởng Lớn của Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 17. Ông được ghi nhận bởi những đóng góp bền bỉ cho nghiên cứu, bảo tồn và trùng tu di sản kiến trúc.

Trong nhiều thập niên hoạt động nghề nghiệp, Hoàng Đạo Kính dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ các di tích, không gian kiến trúc và ký ức đô thị. Ông được đồng nghiệp và giới chuyên môn gọi là “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc”.

Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập năm 2008. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm có giá trị, góp phần gìn giữ, làm đẹp và lan tỏa tình yêu Hà Nội.

Mỹ đưa tờ 100 USD thiết kế mới vào lưu hành

Ngày 8.10.2013, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cung ứng tờ 100 USD thiết kế mới cho các tổ chức tài chính. Mẫu tiền được giới thiệu với nhiều công nghệ chống giả nhằm giúp người sử dụng dễ kiểm tra tính xác thực và gây khó khăn hơn cho việc làm giả.

Những đặc điểm nổi bật gồm dải băng bảo an 3D màu xanh với hình chuông và số 100, cùng hình chuông đổi màu nằm trong lọ mực. Tờ tiền vẫn giữ chân dung Benjamin Franklin ở mặt trước và hình Independence Hall ở mặt sau.

Việc phát hành mẫu 100 USD mới là một phần trong quá trình Mỹ định kỳ thiết kế lại tiền giấy để tăng độ an toàn. Theo chương trình giáo dục tiền tệ của Chính phủ Mỹ, mẫu 100 USD này hiện vẫn là thiết kế mới nhất của mệnh giá 100 USD đang lưu hành.

Những người khốn khổ mở màn tại London

Ngày 8.10.1985, phiên bản tiếng Anh của vở nhạc kịch Les Misérables (Những người khốn khổ), dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo, chính thức mở màn tại Nhà hát Barbican ở London. Vở diễn do Cameron Mackintosh sản xuất, với phần âm nhạc của Claude-Michel Schönberg và lời ca của Herbert Kretzmer.

Tác phẩm được chuyển thể và đạo diễn bởi Trevor Nunn và John Caird, sau đó chuyển sang Palace Theatre vào tháng 12.1985. Câu chuyện về Jean Valjean, Cosette, Javert và cuộc nổi dậy ở Paris nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu London.

Từ một vở diễn mới, Les Misérables trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của sân khấu nhạc kịch thế giới. Dấu mốc 8.10.1985 vì thế được xem là ngày mở đầu hành trình London của một trong những musical thành công và có sức sống lâu dài nhất.