Ngày này năm xưa:

Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 26.3 không chỉ ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa, quân sự trong nước và thế giới, mà nổi bật nhất là mốc ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - lực lượng xung kích của cách mạng Việt Nam. Từ quyết định mang tính lịch sử năm 1931, tổ chức Đoàn đã đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường đấu tranh và xây dựng đất nước.

Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - ảnh 1
Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. Ảnh tư liệu

Ngày 26.3.1931 được xác định là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo quyết định của Đại hội Đoàn toàn quốc lần III (1961). Đây là mốc gắn với thời điểm cuối Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp Hội nghị lần thứ 2 (20-26/3/1931), bàn về công tác thanh niên.

Hội nghị đã chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành một tổ chức duy nhất - Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, đặt nền móng cho phong trào thanh niên cách mạng.

Ngay sau đó, Đoàn phát triển mạnh trong cao trào 1930-1931, tiêu biểu là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, xuất hiện nhiều tấm gương như Lý Tự Trọng.

Trải qua nhiều lần đổi tên phù hợp từng giai đoạn, từ 1976 đến nay mang tên hiện tại.

Thành lập Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên

Ngày 26.3.1975, từ các đơn vị chủ lực tại Tây Nguyên, Quân đoàn 3 được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của lực lượng chủ lực cơ động chiến lược.

Các đơn vị nòng cốt của quân đoàn đã được tôi luyện qua kháng chiến chống Pháp và nhiều năm chiến đấu tại Tây Nguyên. Trong Chiến dịch Tây Nguyên 1975, lực lượng này lập chiến công lớn tại Buôn Ma Thuột, tạo đột phá chiến lược.

Sau đó, quân đoàn tiếp tục tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Sau năm 1975, đơn vị còn làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và quốc tế tại Campuchia, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng

Ngày 26.3.1975, Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) được giải phóng hoàn toàn, lá cờ cách mạng tung bay trên bầu trời cố đô, đánh dấu thắng lợi quan trọng trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Chiến thắng này đã làm tan rã hệ thống phòng thủ mạnh của đối phương tại miền Trung, tạo thế và lực để quân ta tiến công Đà Nẵng và tiến tới Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Huế từ đây trở thành hậu phương trực tiếp, góp phần chi viện cho các hướng tiến công chiến lược, thúc đẩy nhanh quá trình giải phóng miền Nam.

Đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Ngày sinh danh họa Raphael

Ngày 26.3.1483 là ngày sinh của Raphael - một trong ba đại danh họa thời Phục hưng Ý (hai người còn lại là Leonardo da Vinci, Michelangelo).

Ông nổi bật với phong cách hài hòa, lý tưởng hóa con người, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hội họa và kiến trúc. Các tác phẩm của Raphael, đặc biệt là loạt tranh trang trí tại Vatican, góp phần đưa Rome trở thành trung tâm văn hóa châu Âu thời kỳ này.

Những kiệt tác như “Trường học Athens” hay “Đức Mẹ Sistine” thể hiện đỉnh cao tư tưởng nhân văn Phục hưng.

Dù qua đời sớm ở tuổi 37, Raphael vẫn để lại di sản nghệ thuật đồ sộ và ảnh hưởng sâu rộng đến hội họa châu Âu.

Ngày mất của Ludwig van Beethoven

Ngày 26.3.1827, Ludwig van Beethoven - thiên tài âm nhạc người Đức - qua đời tại Vienna (Áo).

Ông là đại diện xuất sắc của trường phái cổ điển Vienna, đồng thời là người mở đường cho âm nhạc lãng mạn. Beethoven sáng tác nhiều kiệt tác như các bản giao hưởng số 5, số 9, sonata piano và tứ tấu dây.

Dù bị điếc ở giai đoạn sau, ông vẫn sáng tác những tác phẩm bất hủ, thể hiện nghị lực phi thường và chiều sâu nhân văn.

Âm nhạc của Beethoven không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn mang giá trị tinh thần lớn lao đối với nhân loại.

Nhà văn Victor Hugo ra đời

Ngày 26.3.1802 là ngày sinh của Victor Hugo - đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa lãng mạn Pháp.

Ông là tác giả của nhiều kiệt tác như “Những người khốn khổ”, “Nhà thờ Đức Bà Paris”, phản ánh sâu sắc số phận con người và tinh thần nhân đạo.

Không chỉ là nhà văn, Hugo còn là nhà hoạt động chính trị, đấu tranh cho dân chủ và chống chế độ quân chủ, từng sống lưu vong gần 20 năm.

Di sản của ông có ảnh hưởng lớn đến văn học và tư tưởng châu Âu thế kỷ XIX. Khi qua đời, ông được an táng tại Điện Panthéon - vinh danh những danh nhân vĩ đại của nước Pháp.