Thanh Hóa yêu cầu chấm dứt nuôi tôm trái phép trước 20.12

NGUYỄN LINH

VHO - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa phương ven biển xử lý dứt điểm tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để nuôi tôm trái phép, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, hoàn thành trước ngày 20.12.2025.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm, các phường Hải Lĩnh, Ngọc Sơn, Hải Bình và Tĩnh Gia phải khẩn trương xử lý toàn bộ các trường hợp nuôi tôm trái phép trên địa bàn ngay sau khi kết thúc vụ nuôi hiện tại. Đây là lần gia hạn cuối cùng, thời hạn hoàn thành trước ngày 20.12.2025.

Thanh Hóa yêu cầu chấm dứt nuôi tôm trái phép trước 20.12 - ảnh 1
Nhiều ao tôm tự phát ven biển Thanh Hóa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng quy hoạch sử dụng đất

UBND các phường có trách nhiệm rà soát lại nguồn gốc, quy hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật khi chuyển đổi hoặc tiếp tục hoạt động nuôi trồng thủy sản. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường trước hạn định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm quy định về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và nuôi trồng thủy sản. Trường hợp địa phương không chấp hành chỉ đạo, Sở phải tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.12.2025.

Đáng chú ý, tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu vực nuôi trồng thủy sản tại đảo Mê (88 ha) để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi nghề, phát triển nuôi trồng đúng quy định.

UBND tỉnh cũng đề nghị các đảng ủy phường liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng người dân tự ý xây dựng công trình, chuyển mục đích sử dụng đất để nuôi tôm trái phép.