Thanh Hóa sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 42.800 thí sinh
VHO - Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại 83 điểm thi, sẵn sàng bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho 42.867 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13.6, trong đó hai ngày thi chính là 11 và 12.6.
Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hàng chục nghìn học sinh lớp 12, không chỉ là dấu mốc hoàn thành chương trình phổ thông mà còn mở ra cánh cửa vào các trường đại học, cao đẳng và những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.
Theo thống kê của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, toàn tỉnh có 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.290 em so với năm 2025. Trong đó có 36.727 thí sinh khối THPT và 6.140 thí sinh khối giáo dục thường xuyên.
Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tham gia kỳ thi năm nay lên tới 2.240 em, gồm 2.118 thí sinh THPT và 122 thí sinh giáo dục thường xuyên.
Để đáp ứng quy mô kỳ thi ngày càng lớn, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1 Hội đồng thi với 83 điểm thi đặt tại các địa phương trên toàn tỉnh.
Toàn tỉnh bố trí 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ, tăng 58 phòng thi so với năm trước.
Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi cũng được huy động ở mức cao: có tới 6.999 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng phối hợp được điều động tham gia công tác tổ chức, coi thi và phục vụ kỳ thi.
Những ngày này, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, không khí chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương và bài bản. Từ việc rà soát hồ sơ thí sinh, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước đến các phương án dự phòng, tất cả đều được thực hiện kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa các tình huống phát sinh.
Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ đề thi, bài thi, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các khu vực in sao đề thi, làm phách, chấm thi và các điểm thi trên toàn tỉnh.
Lực lượng công an các cấp được giao nhiệm vụ phối hợp với các trường học và địa phương xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với từng điểm thi; tổ chức phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc; bảo đảm an toàn cho cán bộ làm thi, thí sinh và người phục vụ kỳ thi.
Đồng thời, sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, mưa bão hoặc sự cố bất thường có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi (nếu có).
Tại các điểm thi, toàn bộ phòng bảo quản đề thi và bài thi đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh hoạt động liên tục 24/24 giờ, có nguồn điện dự phòng và chịu sự giám sát trực tiếp của lực lượng công an cùng cán bộ được phân công theo đúng quy định.
Công tác vận chuyển, giao nhận đề thi và bài thi cũng được thực hiện bằng phương tiện chuyên dụng, có lực lượng công an áp tải nhằm bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn.
Tại phường Bỉm Sơn, địa phương có hai điểm thi với số lượng thí sinh khá đông, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm.
Điểm thi Trường THPT Bỉm Sơn có 588 học sinh của Trường THPT Bỉm Sơn và Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn tham gia dự thi.
Trong khi đó, điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong có 295 học sinh đăng ký dự thi.
Ban Chỉ đạo thi của địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên nhằm bảo đảm mọi khâu phục vụ kỳ thi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế và các phương án hỗ trợ thí sinh.
Tại phường Hạc Thành, nơi có tới 4.890 thí sinh dự thi, thuộc nhóm địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất tỉnh, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai với mức độ cao.
Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống cổng trường, tường rào, camera giám sát, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các tuyến giao thông kết nối đến điểm thi.
Các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến kỳ thi như ùn tắc giao thông, hàng quán lấn chiếm lòng đường, hoạt động của các điểm kinh doanh internet gần khu vực thi hay việc lợi dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đều được rà soát, xây dựng phương án xử lý từ sớm.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Ngay sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thanh Hóa đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.
Một trong những nhiệm vụ được ngành giáo dục đặc biệt coi trọng là tập huấn quy chế và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm thi.
Các nội dung tập huấn tập trung vào những điểm mới của kỳ thi, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, nghiệp vụ coi thi, chấm thi và sử dụng phần mềm phục vụ công tác tổ chức thi.
Song song với đó, các đoàn kiểm tra chéo đã được thành lập để rà soát hồ sơ dự thi, kiểm tra điều kiện tổ chức thi tại từng đơn vị.
Các nhà trường cũng chủ động bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng yêu cầu của quy chế.
Không chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, Thanh Hóa còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thí sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và “Sinh viên tình nguyện” sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp, hỗ trợ đưa đón, tư vấn và giúp đỡ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Với phương châm “không để bất kỳ thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn hay thiên tai mà không thể đến dự thi”, các địa phương đã rà soát từng trường hợp cụ thể để có phương án hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại, tạo điều kiện tốt nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng.

RSS