Thanh Hoá: Lũ sông Bưởi vượt lịch sử, gần 8.000 dân sơ tán khẩn cấp
VHO - Sáng 1.10, Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hoá phát đi tin khẩn cấp về đợt lũ đặc biệt lớn trên các sông trong tỉnh. Đáng chú ý, mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân đã đạt đỉnh 14,33 m (cao hơn báo động III 2,33 m), vượt mức lũ lịch sử tháng 10.2007. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến xã Kim Tân phải khẩn cấp sơ tán gần 8.000 người dân đến nơi an toàn.
Theo bản tin cảnh báo, lũ trên hạ lưu sông Bưởi đã đạt đỉnh và hiện duy trì ở mức rất cao, trong khi sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh tiếp tục dâng nhanh.

Dự báo đến đêm 1.10, mực nước tại đây có thể đạt từ 11,80 - 12,20 m, cao hơn báo động III tới 2,2 m, vượt xa đỉnh lũ lịch sử tháng 10.2017.
Nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất được cảnh báo ở mức cấp độ rủi ro thiên tai từ 2 - 3 tại các xã vùng núi: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân, xã Yên Khương, Yên Thắng, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, xã Bá Thước, Điền Lư, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Quý Lương, Điền Quang, xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, xã Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Minh Sơn, Kiên Thọ.
Trước tình hình khẩn cấp, sáng và chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Kim Tân.
Tại hiện trường, nước sông Bưởi đã tràn qua nhiều đoạn đê bao, gây ngập nặng 24/38 thôn, khiến các khu dân cư bị chia cắt.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán 1.865 hộ với 7.685 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời bố trí nơi ở tạm, cấp phát lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm để không người dân nào thiếu ăn, thiếu chỗ ở.
Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận tại đê tả sông Bưởi, đoạn K12+390 - K12+410, đã xảy ra sự cố sạt lở mái đê dài khoảng 30 m, có điểm sâu chỉ cách mép đê 0,5 - 1 m.
Xã Kim Tân lập tức triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng đóng cọc tre, đắp đất gia cố, trải bạt chắn sóng nhằm bảo vệ đoạn đê xung yếu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu địa phương tiếp tục tổ chức tuần tra, canh gác đê 24/24 giờ, đóng chặt các cống dưới đê để ngăn nước tràn vào, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh.
Ông cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương trong công tác sơ tán và cứu trợ, bảo đảm an ninh trật tự tại cả nơi đi lẫn nơi đến.
Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hoá cảnh báo, trong những giờ tới, mực nước trên nhiều sông lớn của tỉnh vẫn duy trì ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây ngập sâu tại các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông và đời sống dân sinh.