Tham gia Robotacon WRO là cơ hội tuyệt vời để các em rèn luyện kỹ năng
VHO - Đó là chia sẻ bà Vibeke Holtum Bendix Nørgaard – Tham tán ngành giáo dục, Đại sứ quán Đan Mạch khi dự Lễ bế mạc Cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng năm 2025.
Chiều 20.7, tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo đã diễn Lễ bế mạc Cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng năm 2025; đồng thời vinh danh các đội thi có thành tích xuất sắc nhất.

Cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng năm 2025 là cuộc thi quy mô cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Gia Lai và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một tỉnh thuộc khu vực miền Trung của Việt Nam.
Cuộc thi đã thu hút 50 đội thi là các em học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Qua 2 ngày thi đấu (19 – 20.7), các em đã thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, sáng tạo, khả năng lập trình – thiết kế và tư duy giải quyết vấn đề rất ấn tượng.
Qua cuộc thi, Ban Tổ chức tin tưởng hơn vào thế hệ tương lai: “Thông minh, chủ động, có khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ”. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Cuộc thi năm nay được LEGO-Edution chấp nhận và đưa vào một phần của hệ thống giải thi đấu hàng năm của giải đấu WRO-World Robot Olympiad.
Cảm thấy vui mừng và vinh dự khi dự Lễ bế mạc Cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng năm 2025, bà Vibeke Holtum Bendix Nørgaard – Tham tán ngành giáo dục, Đại sứ quán Đan Mạch cho biết, các đội chiến thắng sẽ tiến thẳng vào vòng khu vực tổ chức tại TP.HCM vào đầu tháng tới.

Bà Vibeke Holtum Bendix Nørgaard hy vọng, sẽ được nhìn thấy các đội đến từ Gia Lai góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc cũng như vòng chung kết thế giới tại Singapore vào tháng 11 năm nay.
“Những em chưa đạt kết quả cao năm nay sẽ tiếp tục tham gia vào năm sau, vì chúng tôi tin rằng việc tham gia Robotacon WRO là cơ hội tuyệt vời để các em rèn luyện kỹ năng”, Tham tán ngành giáo dục, Đại sứ quán Đan Mạch chia sẻ và nói, Cuộc thi này chính là một sân chơi để các em thể hiện và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, từ đó nuôi dưỡng những kỹ năng cần thiết cho thành công trong tương lai. Chúc tất cả các em may mắn!
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng dành cho 5 bảng thi đấu. Đặc biệt, Cuộc thi đã tìm ra được 1 đội đại diện cho tỉnh tham gia vòng chung kết toàn quốc và 6 đội của tỉnh tham gia vòng chung kết khu vực miền Trung và miền Nam diễn ra vào tháng 8 này tại TP.HCM.

Để phát huy hiệu quả của Cuộc thi và tiếp tục lan tỏa phong trào dạy, học theo phương pháp STEM, từng bước hình thành, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao như các định hướng của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình và các điều kiện cần thiết để triển khai Đề án phát triển giáo dục STEM trên địa bàn giai đoạn 2025-2030.
Đặc biệt quan tâm đến hoạt động STEM hướng nghiệp, tiếp tục đưa nội dung STEM Robotics vào chương trình trải nghiệm sáng tạo ở các trường học phổ thông;
Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục xây dựng, triển khai các nhiệm vụ để khai thác có hiệu quả công năng, nguồn nhân lực của Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trong chương trình STEM cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó cần nhấn mạnh rằng, hoạt động của Trung tâm là mô hình mẫu, chuẩn cấp tỉnh để các trường học tập, triển khai. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần có giải pháp, chương trình phối hợp để hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp công nghệ trong học sinh.
Đối với các địa phương, ông Lâm Hải Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho học sinh được học tập, thực hành với các thiết bị công nghệ hiện đại.
Đồng thời mong rằng các đơn vị phối hợp, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, tài trợ và mở rộng quy mô cuộc thi trong các năm tiếp theo.
Lễ bế mạc Cuộc thi năm nay có sự diện diện của bà Vibeke Holtum Bendix Nørgaard – Tham tán ngành giáo dục, Đại Sứ Quán Đan Mạch, điều này cho thấy sự quan tâm, coi trọng của Đan Mạch đến định hướng phát triển giáo dục của tỉnh Gia Lai. Bởi vậy, lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn, Đan Mạch quan tâm, nghiên cứu có những chương trình hỗ trợ trong đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.