Thái Nguyên ngăn gian dối trong hồ sơ mua nhà ở xã hội

THANH THẢO

VHO - Gần 9.300 căn nhà ở xã hội đang được triển khai tại Thái Nguyên, kéo theo yêu cầu kiểm soát chặt hồ sơ để ngăn gian dối và bảo đảm chính sách đến đúng người.

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, giai đoạn 2021 - 2025 có 10 dự án chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư với quy mô khoảng 9.299 căn nhà ở xã hội (NƠXH), tổng vốn đầu tư gần 8.881 tỉ đồng.

Quy mô lớn đặt ra yêu cầu kiểm soát xuyên suốt quá trình triển khai, đặc biệt tại khâu xét duyệt hồ sơ, đây là nơi những thông tin không chính xác có thể làm sai lệch đối tượng được hưởng chính sách.

Các nguy cơ được đặt ra gồm: Xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép, vi phạm chất lượng công trình, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong quá trình triển khai dự án.

Thái Nguyên ngăn gian dối trong hồ sơ mua nhà ở xã hội - ảnh 1
Nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội Đại Thắng có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được cơ quan chức năng phát hiện trước đó

Đáng chú ý, việc kê khai không trung thực, làm giả tài liệu, xác nhận sai sự thật để đủ điều kiện mua NƠXH có nguy cơ làm thất thoát chính sách.

Những hành vi này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn ảnh hưởng quyền lợi của người thực sự có nhu cầu, làm giảm hiệu quả chính sách an sinh.

Trước đó, như Văn Hóa thông tin, hồi tháng 1.2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án liên quan hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra năm 2024 - 2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng.

Danh tính các đối tượng liên quan gồm Phạm Thị Hồng G, trú tại phường Khương Đình (Hà Nội), Hoàng Văn H, trú xã Quang Trung (Bắc Ninh), Nguyễn Tú A, trú phường Quyết Thắng (Thái Nguyên), đều là nhân viên tư vấn bất động sản.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Th, trú xã Gia Lâm (Hà Nội) được xác định là đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ, trực tiếp móc nối với các nhân viên tư vấn nêu trên.

Theo hồ sơ điều tra, trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, nhóm đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hóa thủ tục mua nhà nhằm trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Ngày 25.12.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn Th để phục vụ điều tra.

Thái Nguyên ngăn gian dối trong hồ sơ mua nhà ở xã hội - ảnh 2
Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra năm 2024 và 2025 tại Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 304 đơn vị tham gia xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng, trong đó nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư, có quy mô 395 căn hộ gồm 361 căn chung cư cao tầng và 34 căn liền kề, được cấp phép xây dựng và khởi công trong tháng 3.2024.

Tính đến thời điểm phát hiện sai phạm, chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng, tổng số tiền đặt mua nhà ghi nhận trên 200 tỉ đồng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác nắm tình hình; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành các chủ đầu tư, doanh nghiệp và người dân.