Thái Lan áp dụng quy định cách ly 42 ngày với virus hantavirus

MINH ANH

VHO - Thái Lan vừa chính thức đưa virus hantavirus vào danh sách các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo Đạo luật Bệnh truyền nhiễm năm 2015, trở thành bệnh thứ 14 thuộc nhóm này, sau khi ghi nhận một ổ dịch liên quan đến tàu du lịch quốc tế gần đây.

Thái Lan áp dụng quy định cách ly 42 ngày với virus hantavirus - ảnh 1
Các nhân viên mặc đồ bảo hộ chống hóa chất đi bộ gần một chiếc máy bay chở hành khách được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius, Ảnh: Reuters

Dù chưa phát hiện ca nhiễm nào trong nước, Bộ Y tế Thái Lan cho biết quyết định được đưa ra nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó.

Thông tin được Tiến sĩ Somruek Chungsaman, Thư ký thường trực Bộ Y tế, công bố sau cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm.

Theo quy định mới, mọi trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm đều phải cách ly bắt buộc trong 42 ngày. Các ca nghi nhiễm phải được báo cáo trong vòng 3 giờ và điều tra dịch tễ trong vòng 12 giờ. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ được giám sát và cách ly đủ thời gian kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Giới chức y tế cho biết biện pháp này được triển khai trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát dịch bệnh sau sự cố bùng phát trên một tàu du lịch khởi hành từ Argentina, sự kiện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hantavirus có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như hội chứng hô hấp và tổn thương thận, thậm chí có nguy cơ lây truyền qua đường giọt bắn trong không khí ở một số chủng.

Vì vậy, việc bổ sung virus hantavirus  này vào danh mục bệnh nguy hiểm cho phép cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp pháp lý nhanh chóng như cách ly và kiểm dịch để kiểm soát nguy cơ lây lan.

Bệnh do hantavirus thường khởi phát với các triệu chứng như sốt cao trên 38°C, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi, kèm theo rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Trong các trường hợp nặng, bệnh có thể tiến triển thành suy hô hấp, tích tụ dịch trong phổi, sốc, tụt huyết áp, suy thận và có thể dẫn đến tử vong.

Trước đó, một số hình ảnh tại châu Âu ghi nhận lực lượng y tế mặc đồ bảo hộ tham gia sơ tán hành khách từ tàu du lịch bị ảnh hưởng dịch bệnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus này.