Thả 11 cá thể rùa vừa “chào đời” về môi trường biển tự nhiên

PHAN HIẾU

VHO - 11 cá thể rùa trên xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) vừa được cán bộ và người dân bảo vệ, thả về với môi trường biển tự nhiên.

Tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), hơn 9 giờ tối 11.8, 11 rùa con vừa nở từ ổ trứng đã được cán bộ, người dân trên đảo bảo vệ và thả về biển.

Đây là số trứng rùa được chính quyền, cộng động dân cư phát hiện và lần theo dấu chân rùa mẹ bò lên bãi cát đẻ trứng để dò tìm ổ trứng triển khai biện pháp bảo vệ, chăm sóc chờ đến khi nở.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu Dương Hiệp Hưng cho biết: Chúng tôi luôn vận động bà con khi phát hiện rùa mẹ lên bờ đẻ trứng, hoặc rùa con nở từ trứng là báo ngay để tổ chức bảo vệ.

Thả 11 cá thể rùa vừa “chào đời” về môi trường biển tự nhiên  - ảnh 1
Cán bộ, người dân trên đảo bảo vệ, hỗ trợ để rùa con được nở an toàn

Sự kiện chào đón 11 rùa con lần này được an toàn ra biển là niềm vui của cán bộ, nhân dân trên xã đảo, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển.

Rùa biển là loài động vật quý hiếm được bảo tồn nằm trong sách Đỏ của Việt Nam và thế giới.

Thời gian qua, tại xã Nhơn Châu, xã Nhơn Hải cũ (nay phường Quy Nhơn Đông) duy trì các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, các loài động vật biển quý hiếm.

Nhờ vậy, người dân đã nâng cao ý thức bảo vệ khu vực bãi đẻ của rùa, khi gặp rùa lên bãi đẻ trứng thì bảo vệ an toàn cho rùa mẹ, hoặc khi rùa mắc lưới của ngư dân cũng sẽ được cứu hộ và thả về biển.

Thả 11 cá thể rùa vừa “chào đời” về môi trường biển tự nhiên  - ảnh 2
11 cá thể rùa con vừa “chào đời” trên xã đảo Nhơn Châu

Sự kiện bảo vệ 11 rùa con vừa mới “chào đời” lần này tại xã đảo Nhơn Châu tiếp tục khẳng định ý thức cộng đồng của người dân ở vùng biển trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, lan tỏa thông điệp bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm đến với du khách.

Trong một thông tin liên quan, trước đó UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ven biển trên địa bàn tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ các loài thú biển nguy cấp, quý hiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bảo vệ thú biển và thủy sản quý hiếm tới ngư dân, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Đồng thời hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký khai thác, khuyến khích áp dụng nhật ký điện tử; giám sát chặt chẽ hoạt động tại các cảng cá, kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản nhằm đảm bảo không gây hại đến các loài thú biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao phối hợp rà soát, khoanh vùng những khu vực có khả năng xuất hiện thú biển và tăng cường kiểm soát việc thực thi pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi buôn bán, quảng cáo sản phẩm từ thú biển trái quy định.

Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép các loài thú biển

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc