Tây Âu lập kỷ lục nhiệt độ mới giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt
VHO - Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của châu Âu, các đợt nắng nóng gay gắt hoành hành tại Tây Âu trong mùa hè năm nay đã đẩy nhiệt độ trung bình trong hai tháng 6 và 7 lên mức cao kỷ lục, vượt qua mức được ghi nhận vào năm 2022.

Đợt nắng nóng cực đoan bắt đầu từ tháng 5 năm nay đã gây ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng, hạn hán kéo dài và các kỷ lục nhiệt độ mới trên khắp khu vực, gây ra hàng nghìn ca tử vong được dự báo có liên quan đến nắng nóng.
Các số liệu thống kê khí hậu cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, năm 2026 là năm nóng thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, diễn biến nắng nóng khắc nghiệt trong năm nay vẫn tiếp tục khó lường.
Các nhà khoa học cho biết, do tác động kép của hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày càng nhanh do con người gây ra và một đợt El Niño mạnh bất thường, hiện tượng nóng lên theo chu kỳ ở một số khu vực của Thái Bình Dương gây ra những biến động nhiệt độ trên toàn cầu.
Ước tính diễn biến nắng nóng ngày càng cao đến cuối năm, và năm 2026 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận, vượt qua kỷ lục của năm 2024, hoặc ít nhất cũng tiến rất gần mức đó.
Theo Copernicus, tháng trước ghi nhận nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 7 tại các đại dương ngoài vùng cực.
Cơ quan này cũng cho biết hiện tượng El Niño đang hình thành ở khu vực Thái Bình Dương xích đạo là một trong những yếu tố góp phần làm nhiệt độ tăng cao. Kỷ lục nhiệt độ trung bình mới trong tháng 7 là 20,96°C - vượt qua mức kỷ lục 20,89°C (69,60°F) được ghi nhận vào năm 2023.
Trong khi đó, tại Tây Âu, theo Copernicus, nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6 - 7 đã đạt mức kỷ lục 21,62°C (70,92°F).
Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) cho biết hệ thống áp cao, còn gọi là vòm nhiệt, kéo dài đã giữ nhiệt lại khu vực Tây Âu.
Trong khi đó, nhiệt độ cực đoan cũng làm tình trạng hạn hán lan rộng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đất đai khô cằn, khả năng làm mát tự nhiên của đất bị suy giảm, khiến nhiệt dễ dàng tích tụ hơn.
Đây cũng là một ví dụ rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng nhiệt độ cực đoan khi nắng nóng và hạn hán ngày càng tác động qua lại, làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

RSS