Tàu giã cào “càn quét” ven biển Quảng Bình (Thanh Hóa): Ngư dân lao đao, biển cạn kiệt
VHO - Những ngày này, vùng biển xã Quảng Bình (Thanh Hóa) đang trở thành “điểm nóng” khi liên tiếp xuất hiện nhiều tàu giã cào công suất lớn từ các địa phương khác kéo về khai thác hải sản trái phép ngay sát bờ. Hoạt động tận diệt này không chỉ làm nguồn lợi hải sản suy giảm nhanh chóng mà còn khiến ngư cụ, tài sản của ngư dân địa phương bị phá hoại nặng nề, đẩy cuộc sống của họ vào cảnh lao đao.

Theo Nghị định số 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các tàu có công suất từ 90CV trở lên chỉ được phép khai thác thủy sản từ 24 hải lý trở ra.
Thế nhưng, tại vùng biển chỉ dài chưa đầy 3km thuộc xã Quảng Bình (Thanh Hoá), hàng chục tàu giã cào công suất khoảng 200CV vẫn ngang nhiên hoạt động ở khoảng cách chỉ 1 – 2 hải lý, thậm chí có lúc chỉ cách bờ… 500m.
Chúng sử dụng lưới mắt nhỏ, cào tận đáy để vét sạch cá lớn cá bé, đồng thời phá hủy cả rong biển, tảo biển nguồn sinh kế lâu dài của ngư dân.
Nỗi lo mang tên “tàu giã cào” ám ảnh người dân Quảng Bình mỗi chuyến ra khơi. Ông Trần Văn Điều, ngư dân sống ven biển thôn 10, xã Quảng Bình bức xúc: “Họ khai thác tận diệt, không trừ một loại nào, kể cả cá cơm cũng vét sạch. Đáng nói, những tàu này còn phá hỏng ngư cụ của ngư dân đánh bắt bằng bè mảng. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì tôm cá sẽ cạn kiệt, chúng tôi không còn đường sống”.
Tàu giã cào công suất lớn ngang nhiên khai thác sát bờ, đe dọa ngư trường truyền thống của ngư dân Quảng Bình, Thanh Hóa
Không chỉ những người lớn tuổi lo lắng, lớp ngư dân trẻ cũng đang dần mất niềm tin vào nghề biển. Anh Nguyễn Trọng Trung (32 tuổi), một ngư dân xã Quảng Bình, chia sẻ: “Trước đây, mỗi chuyến ra khơi bằng bè mảng nhỏ, tôi cũng đủ bắt được cá, tôm nuôi gia đình. Nhưng giờ ra biển nhiều khi chỉ về tay trắng vì tàu giã cào càn quét cả ngày lẫn đêm. Thanh niên trẻ như chúng tôi muốn bám biển cũng khó, nhiều người đã tính bỏ nghề để đi làm thuê nơi khác”.
Ông Hoàng Văn Hiệp, Trưởng thôn 10, xã Quảng Bình, cho biết: “Ngay sát bờ biển thôn 10 lúc nào cũng có từ 2 đến 6 tàu giã cào hoạt động. Ngư dân ở đây sợ mất lưới, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên không dám ra khơi. Tôm cá đánh bắt được ít hẳn so với trước, đời sống bà con ngày càng khó khăn. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền, lực lượng chức năng sớm vào cuộc, xử lý thật nghiêm để chấm dứt tình trạng này, trả lại chén cơm cho ngư dân”.
Ông Hoàng Văn Hiệp, Trưởng thôn 10, xã Quảng Bình, phản ánh tình trạng tàu giã cào hoạt động trái phép sát bờ, gây hoang mang cho ngư dân địa phương
Thực tế cho thấy, nếu không có biện pháp mạnh tay, tình trạng tàu giã cào hoành hành ven bờ sẽ tiếp tục đẩy ngư dân vào cảnh “treo lưới ngồi bờ”, trong khi nguồn lợi biển bị tận diệt không thể phục hồi.
Hơn bao giờ hết, ngư dân Quảng Bình và các xã ven biển Thanh Hóa đang trông chờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền và ngành chức năng, nhằm bảo vệ sinh kế, an ninh trên biển và sự bền vững của nguồn lợi thủy sản.