Tăng cân ở tuổi trưởng thành có thể làm tăng nguy cơ ung thư gấp 5 lần
VHO - Một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy việc tăng cân trong suốt tuổi trưởng thành có liên quan đến nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó một số trường hợp có thể làm nguy cơ tăng gấp nhiều lần.

Béo phì hiện được xác định có liên quan trực tiếp tới ít nhất 13 loại ung thư và có thể liên quan tới thêm 8 loại khác. Tuy nhiên, tác động của việc tăng cân theo từng giai đoạn trong cuộc đời đối với nguy cơ ung thư vẫn chưa được hiểu rõ.
Để tìm hiểu vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Lund (Thụy Điển) đã phân tích dữ liệu cân nặng và tỷ lệ mắc ung thư của hơn 600.000 người trong độ tuổi từ 17 - 60.
Nghiên cứu được trình bày tại Đại hội Béo phì châu Âu, theo dõi hơn 250.000 nam giới và gần 380.000 phụ nữ, với cân nặng được ghi nhận trung bình bốn lần trong suốt giai đoạn trưởng thành. Tình trạng mắc ung thư của họ được theo dõi đến năm 2023.
Kết quả cho thấy không có độ tuổi nào được xem là “an toàn” để tăng cân. Nguy cơ ung thư tăng lên cả ở những người có cân nặng cao từ sớm lẫn những người tăng cân trong quá trình trưởng thành.
Ông Anton Nilsson, tác giả chính của nghiên cứu và là phó giáo sư tại Đại học Lund, cho biết: “Cân nặng ban đầu càng cao và mức tăng cân càng lớn thì nguy cơ mắc ung thư càng tăng”.
Ở nam giới, béo phì trước tuổi 30 làm nguy cơ ung thư gan tăng gấp 5 lần, ung thư tuyến tụy và ung thư thận tăng gấp đôi, trong khi nguy cơ ung thư đại tràng tăng 58% so với những người duy trì cân nặng ổn định.
Với phụ nữ, béo phì trước tuổi 30 liên quan tới nguy cơ ung thư nội mạc tử cung cao gấp 4,5 lần, ung thư thận tăng gấp đôi, ung thư tuyến tụy tăng 67% và u màng não tăng 76%.
Nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt giữa nam và nữ khi tăng cân ở giai đoạn muộn hơn trong cuộc sống.
Ở phụ nữ, tăng cân sau tuổi 30 có liên quan chặt chẽ tới nguy cơ ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú sau mãn kinh và u màng não, những loại ung thư được cho là chịu ảnh hưởng lớn từ hormone giới tính. Nguy cơ ung thư đại tràng cũng tăng đáng kể.
Trong khi đó, ở nam giới, tác động của béo phì đối với các loại ung thư liên quan mạnh hơn khi việc tăng cân xảy ra trước tuổi 45, đặc biệt là ung thư thực quản và ung thư gan.
Theo ông Nilsson, điều này có thể do tăng cân sớm khiến cơ thể có nhiều thời gian hơn để chịu tác động của các quá trình sinh học như viêm mạn tính hoặc nồng độ insulin tăng cao.
Nhóm tăng cân nhiều nhất trong nghiên cứu tăng trung bình khoảng 32kg, trong khi nhóm tăng ít nhất chỉ khoảng 8kg. Những người tăng cân nhiều nhất có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 7% so với nhóm còn lại.
Ở nam giới, nhóm tăng cân mạnh có nguy cơ ung thư gan cao gần gấp 3 lần và ung thư thực quản cao hơn gấp đôi. Ngoài ra, nguy cơ mắc u tuyến yên, ung thư thận, ung thư vùng tâm vị dạ dày và ung thư đại tràng cũng tăng đáng kể.
Với phụ nữ, nhóm tăng cân nhiều nhất có nguy cơ ung thư nội mạc tử cung cao gần gấp 4 lần, nguy cơ u tuyến yên tăng gấp đôi. Nguy cơ ung thư thận tăng 91%, ung thư vú sau mãn kinh tăng 42%, u màng não tăng 32% và ung thư đại tràng tăng 31%.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng ngay cả những người chỉ tăng cân ít vẫn ghi nhận nguy cơ ung thư cao hơn, cho thấy việc duy trì cân nặng ổn định trong suốt tuổi trưởng thành là rất quan trọng.

RSS