Sở Y tế Đà Nẵng phản hồi cử tri về thiếu thuốc và tình trạng ghép giường điều trị

ĐỨC HOÀNG

VHO - Trước phản ánh của cử tri liên quan đến tình trạng thiếu thuốc và hai bệnh nhân nằm điều trị chung một giường tại một số bệnh viện công lập, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản chính thức giải trình, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm quyền lợi của người bệnh, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm y tế.

Tình trạng ghép giường chỉ xảy ra tạm thời, không kéo dài quá 24 giờ

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, tính đến cuối năm 2023, toàn thành phố có 9.400 giường bệnh kế hoạch, chưa tính 392 giường thực kê tại các Trạm Y tế xã, phường. Với dân số khoảng 1.257.211 người, tỷ lệ giường bệnh trên địa bàn hiện đạt 74,8 giường/10.000 dân, cao hơn 2,12 lần so với mức trung bình cả nước là 35 giường/10.000 dân.

Tuy vậy, ngành Y tế cũng thừa nhận tình trạng hai bệnh nhân nằm chung giường vẫn có thể xảy ra tạm thời tại một số bệnh viện, đặc biệt vào các thời điểm cao điểm như mùa dịch hoặc khi số bệnh nhân nội trú tăng đột biến.

Nguyên nhân chủ yếu do lượng bệnh nhân tại một số khoa vượt quá năng lực tiếp nhận được phê duyệt trong kế hoạch bảo hiểm y tế. Dù vậy, Sở Y tế khẳng định đây chỉ là biện pháp ứng phó ngắn hạn, không kéo dài quá 24 giờ.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tại 26/26 bệnh viện năm 2023 và 11/26 bệnh viện trong năm 2024, ngành Y tế thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào người bệnh phải ghép giường kéo dài quá thời gian quy định. Các bệnh viện đã chủ động triển khai các giải pháp như sử dụng giường dự phòng, điều chuyển bệnh nhân giữa các khoa để nhanh chóng bố trí chỗ nằm riêng cho người bệnh.

Sở Y tế Đà Nẵng phản hồi cử tri về thiếu thuốc và tình trạng ghép giường điều trị - ảnh 1
Theo Sở Y tế Đà Nẵng, trong các đợt kiểm tra năm 2023 và đầu năm 2024, Sở chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân phải nằm ghép quá thời gian quy định

Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí A2.1 “Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường” theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, yêu cầu các bệnh viện chủ động dự báo và xử lý kịp thời nguy cơ quá tải, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chủ động khắc phục thiếu thuốc, đảm bảo quyền lợi người bệnh

Về phản ánh tình trạng người dân phải tự mua thuốc điều trị do thiếu thuốc tại bệnh viện công, Sở Y tế cho biết, từ ngày 1.1.2024 đến 30.4.2025, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố đã tổ chức mua sắm 175 gói thầu với 6.299 mặt hàng thuốc trúng thầu, tổng giá trị hơn 1.249 tỷ đồng. Nhìn chung, các đơn vị cơ bản bảo đảm được nguồn cung ứng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, Sở cũng thừa nhận vẫn còn xảy ra hiện tượng thiếu thuốc cục bộ tại một số thời điểm. Nguyên nhân chủ yếu do một số gói thầu không có nhà thầu tham dự, không lựa chọn được nhà thầu phù hợp hoặc nhà thầu trúng thầu không cung ứng đủ thuốc, giao hàng chậm gây gián đoạn tạm thời trong điều trị.

Để khắc phục tình trạng này, các cơ sở y tế trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp như: Áp dụng linh hoạt các hình thức mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu để liên tục tổ chức các gói thầu phục vụ công tác khám chữa bệnh. Chủ động điều tiết thuốc và huy động nguồn hỗ trợ từ các công ty dược phẩm khi cần thiết. Sử dụng phác đồ điều trị thay thế, tư vấn hoặc chuyển bệnh nhân đến cơ sở có đầy đủ thuốc để đảm bảo quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đang khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu của 4 gói thầu mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương giai đoạn 2024 - 2026. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo nguồn thuốc ổn định và kịp thời cho các cơ sở y tế công lập trên toàn địa bàn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc