Kết thúc kỳ nghỉ Lễ 2.9:

Số vụ tai nạn và số người tử vong giảm mạnh so với năm ngoái

QUẢNG XƯƠNG

VHO - Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, số vụ tai nạn và số người tử vong giảm so với kỳ nghỉ Lễ 2.9 năm ngoái. Tuy nhiên, số vụ vi phạm nồng độ cồn tăng cao so với năm 2023.

Số vụ tai nạn và số người tử vong giảm mạnh so với năm ngoái - ảnh 1
Người dân chủ động lựa chọn tuyến đường và thời điểm quay về Hà Nội nên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

Theo Cục Cảnh sát giao thông, riêng ngày hôm nay  3.9,  ngày nghỉ  cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 2.9, toàn quốc xảy ra vụ 72 tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 49 người.

So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023, tăng 3 vụ (+4,11%); giảm 5 người chết (-11,9%); tăng 20 người bị thương (+40,82%).

Thống kê trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 31.8 - 3.9), toàn quốc xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông, làm chết 124 người và bị thương 193 người.

So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023, giảm 28 vụ (-9,82%); giảm 36 người chết (-22,50%); tăng 05 người bị thương (+2,66%). Trong đó:

Trong đó, đường bộ xảy ra 256 vụ tai nạn giao thông, làm chết 123 người, bị thương 193 người.

So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023, giảm 26 vụ (-9,22%); giảm 34 người chết (-21,66%); tăng 7 người bị thương (+3,76%).

Trong đó, trên tuyến Quốc lộ 1A xảy ra 20 vụ làm 7 người chết, 18 người bị thương.

So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông giảm 8 vụ (-28,6%), giảm 8 người chết (-53,3%), giảm 3 người bị thương (-14,8%).

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương.

Về xử lý vi phạm, cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 60.371 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng 25.894 trường hợp).

Trong đó, có 16.425 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 6.997 trường hợp); 14.407 vi phạm tốc độ (tăng 8.129 trường hợp); 474 trường hợp chở hàng quá tải trọng (tăng 142 trường hợp); 64 tài xế sử dụng ma túy (tăng 44 trường hợp).

Cục Cảnh sát giao thông đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP. Hà Nội và các địa phương giáp ranh trong các ngày nghỉ lễ được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Trong ngày 30, 31.8 và sáng nay 3.9, khu vực cửa ngõ phía Nam, phía Bắc Hà Nội; các tuyến quốc lộ 1, tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long; các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn; tuyến vành đai 3 trên cao; khu vực các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình và các địa phương giáp ranh phía Nam, phía Bắc thành phố mật độ phương tiện lưu thông đông, tăng cao đột biến, có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ.

 Khu vực cửa ngõ phía Đông và phía Tây thành phố Hà Nội, các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 5; các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long; các tuyến dẫn lên sân bay quốc tế Nội Bài; khu vực bến xe Gia Lâm; địa bàn nội thành Hà Nội và các địa phương giáp ranh phía Đông, phía Tây thành phố các phương tiện lưu thông tăng cao và di chuyển chậm.

Lực lượng cảnh sát giao thông của Công an TP. Hà Nội và lực lượng chức năng trên địa bàn các quận, huyện đã chủ động bố trí tối đa cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng giao thông trên các tuyến, đảm bảo cho các phương tiện di chuyển bình thường.

Chính vì thế, trong chiều và tối nay, cửa ngõ phía Nam Hà Nội, vành đai 3 trên cao, các phương tiện di chuyển chậm chứ không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài.