Sơ kết công tác thực hiện quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển

T.HOÀI

VHO - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II phối hợp tốt trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Đến nay, hai đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin 239 vụ việc, trong đó đã điều động 65 lượt tàu, xuồng phối hợp tìm kiếm cứu nạn được 756 người bị nạn trên biển.

Sơ kết công tác thực hiện quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II

Chiều ngày 3.10, tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đã tổ chức sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó tư lệnh Pháp luật,  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và ông Phan Thành Trường - Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II chủ trì hội nghị.

Ngày 17.6.2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II ký kết Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển. Qua hơn 3 năm thực hiện quy chế, công tác phối hợp trong trao đổi thông tin, tài liệu, thông báo tình hình giữa hai đơn vị luôn được chú trọng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi bên.

Trên cơ sở nội dung đã thống nhất, hai bên thực hiện trao đổi thông tin cho nhau hằng ngày hoặc khi có thông tin vụ việc tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ngoài ra những thông tin đột xuất đều được trao đổi ngay trực tiếp. Các thông tin trao đổi luôn đảm bảo tính kịp thời, chính xác; qua đó góp phần quan trọng để hai lực lượng nắm chắc tình hình kịp thời hỗ trợ người bị nạn khi có tình huống xảy ra trên vùng biển hai đơn vị quản lý và một số vùng biển khác.

Khi có vụ việc tai nạn, hai  đơn vị chủ động trao đổi, bàn bạc thống nhất trong việc sử dụng lực lượng, phương tiện của các bên phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn tại thời điểm xảy ra tai nạn. Việc thực hiện công tác Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn được thực hiện theo Quy chế phối hợp phù hợp với Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg (ngày 20.1.2014) của Thủ tướng Chính phủ.

Sơ kết công tác thực hiện quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển - ảnh 2
Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại hội nghị

Từ khi có quy chế phối hợp đến nay 2 đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin 239 vụ việc, trong đó đã điều động 65 lượt tàu, xuồng Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II tìm kiếm cứu nạn được 756 người bị nạn trên biển.

Bên cạnh đó hai đơn vị cũng đã  phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin tìm kiếm cứu nạn cho cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm tính kịp thời, khách quan, trung thực nhằm mục đích tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước; tính nhân văn, nhân đạo của Chính phủ trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển; khẳng định chủ quyền quốc gia về biển đảo và thực hiện nghĩa vụ của quốc gia với tư cách là thành viên tham gia Công ước quốc tế.

Sơ kết công tác thực hiện quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển - ảnh 3
Phó tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II rà soát, ký kết quy chế phối hợp

Tại hội nghị, hai đơn vị cũng đã thống nhất rà soát, ký kết lại quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn và triển khai tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển nghiêm túc, hiệu quả, sát với đặc điểm tình hình của hai đơn vị.

Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tai nạn, sự cố trên biển với các đơn vị liên quan. Kịp thời tham mưu đề xuất phương án tối ưu nhất hỗ trợ cho các phương tiện khi gặp sự cố, tai nạn trên biển.

Tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn để nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sỹ của hai đơn vị.

Đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và sơ cấp cứu y tế cho ngư dân của các tổ đội đánh bắt và các đối tượng đang hoạt động trên biển.