Thanh Hoá:
Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản
VHO - Từ đầu tháng 3.2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số 339 mỏ khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền cấp phép, trong đó có 30 mỏ cát, 211 mỏ đá, 77 mỏ đất, 6 mỏ quặng và mỏ cát kết, sét kết làm gạch tuynel, hơn 10 dự án nạo vét được tận thu cát, đá và đất.
Các mỏ được cấp chủ yếu phục vụ nguyên liệu đầu vào của các công ty, nhà máy sản xuất, làm nguyên vật liệu thi công các dự án.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu và phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác, từ việc chấn chỉnh, siết chặt công tác quy hoạch, khảo sát, cấp phép quản lý khai thác.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, tận thu, mua bán, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản bảo đảm đúng quy đinh của pháp luật, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng để trục lợi.
Bên cạnh việc phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, các lực lượng Công an trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp tuần tra, lập chốt kiểm tra, giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh.
Qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi vi phạm.
Chỉ tính từ đầu tháng 3.2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.
Điển hình, đêm 24.3.2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 3 thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông Chu.
Theo lời khai của các đối tượng thì họ đều là những người làm thuê cho Công ty TNHH Minh Thông có địa chỉ tại thôn 1, xã Thọ Lâm được Công ty cấp thuyền và các thiết bị để khai thác cát ngoài khu vực mỏ.
Cùng với công tác đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm, lực lượng Công an đã rà soát, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản.
Tuy nhiên thời gian gần đây, do nhu cầu sử dụng khoáng sản để thi công các công trình ngày càng cao dẫn đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Trước thực trạng này, tỉnh Thanh Hoá đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, môi trường.
Trong đó, tăng cường tuyên truyền pháp luật, phối hợp kiểm soát hoạt động khai thác từ khâu khai thác đến vận chuyển, buôn bán khoáng sản.
Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan, tổ chức và người dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm vi phạm; xóa bỏ các bến bãi tập kết khoáng sản trái phép.
Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, đóng cửa các mỏ đã hết hiệu lực; thu hồi giấy phép đối với các dự án chậm triển khai hoặc vi phạm tiến độ đầu tư.
Tăng cường chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản.
Đồng thời, gắn trách nhiệm quản lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với hoạt động khai thác, tập kết khoáng sản trên địa bàn.