Sắt son nghĩa tình Việt - Lào

THÀNH DUY - NHƯ ĐỒNG

VHO - Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa đến với người dân vùng sâu, vùng xa tỉnh Champasak (Lào), với những hoạt động thiết thực, giúp thắt chặt tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.

 Sắt son nghĩa tình Việt - Lào - ảnh 1
Đại tá Nguyễn Ra (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) trao tặng tiền hỗ trợ sửa nhà ở cho người dân và cán bộ, chiến sĩ tỉnh Champasak có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Những nghĩa cử cao đẹp này không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân nước bạn mà còn góp phần củng cố, làm phong phú thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

 Tấm lòng người lính quân y Việt trên đất bạn Lào

Đây đã là chuyến công tác thứ tư của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Hiệp - y sĩ Bệnh xá B21 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) đến với đất nước Lào anh em.

Mỗi lần vượt đường xa đến những bản làng heo hút nơi biên giới, trong chị lại dâng trào một cảm xúc đặc biệt, vừa thân quen như trở về nhà, vừa xúc động như được gặp lại những người thân yêu đang chờ đón.

Không quản nắng cháy, đường sá hiểm trở, y sĩ Hiệp cùng các đồng đội luôn sẵn sàng khoác ba lô, mang theo thuốc men, thiết bị và cả tấm lòng yêu thương đến những điểm dân cư khó khăn nhất.

“Tôi đã nhiều lần tham gia cùng đoàn công tác sang khám chữa bệnh cho bà con tỉnh Champasak. Sau mỗi chuyến đi, tôi luôn có rất nhiều cảm xúc. Đến đây, điều tôi thấy rõ ràng nhất là người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Chính vì vậy, tôi và đoàn công tác luôn cố gắng hỗ trợ bà con một cách tận tình nhất”.

Ngay từ sáng sớm, tại sân nhà sinh hoạt cộng đồng cụm bản Maysensuc, huyện Sukhuma, người dân đã tụ tập đông đảo khi hay tin đoàn y, bác sĩ quân đội Việt Nam sẽ đến thăm khám và tặng quà.

Với đặc thù địa hình giao thông phức tạp, khu vực này nằm sát biên giới Thái Lan, việc di chuyển rất khó khăn nên bà con ít có cơ hội khám chữa bệnh.

Bà Phoi Thonkham (60 tuổi, bản Khockong) mắc nhiều bệnh như dạ dày, huyết áp cao và viêm khớp. Khi nghe tin đoàn công tác, bà dậy sớm nấu cơm mang theo và đi bộ gần 4km để được bộ đội Việt Nam khám, cấp thuốc.

“Tôi bị nhiều bệnh lắm, muốn đến bệnh xá huyện phải đi rất xa và tốn tiền, giờ được đoàn quân dân y tỉnh Quảng Ngãi sang, tôi rất vui mừng và cảm ơn. Dân bản chúng tôi mong hằng năm được đón đoàn sang thăm, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nơi đây”.

Giữa tiết trời oi ả và nắng như đổ lửa của mùa khô khắc nghiệt, những cánh rừng bên đường dẫn vào huyện Sukhuma (tỉnh Champasak, Lào) hằn in dấu tích của hạn hán - cây cối khô cháy, mặt đất nứt nẻ, hoang vu.

Tuyến đường gập ghềnh hơn 30 km từ trung tâm huyện đến cụm bản Maysensuc, đoàn công tác phải mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển bằng ô tô, vượt qua từng ổ voi, ổ gà như những thách thức giữa vùng đất cằn cỗi.

Cụm bản Maysensuc là nơi cư trú của một số ít hộ dân, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mùa khô kéo dài khiến những thửa ruộng vốn ít ỏi càng thêm khô cằn, không còn khả năng gieo trồng.

Người dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, nhưng ngay cả việc duy trì nguồn nước sinh hoạt cho gia đình và vật nuôi cũng trở thành một thách thức lớn khi đỉnh điểm của mùa khô đến gần.

Đoàn cán bộ Quân dân y gồm 10 y, bác sĩ của Sở Y tế Quảng Ngãi và Bệnh xá B21, phối hợp với các y, bác sĩ Đoàn kinh tế 206 (Quân khu 5), đã thăm khám tổng quát và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân tại đây.

Các bệnh được điều trị chủ yếu là huyết áp, tim mạch, hô hấp, xương khớp, tai mũi họng và các bệnh thông thường khác. Ngoài ra, đoàn còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng ngừa bệnh sốt rét, ngoài da, bệnh trẻ em, phụ nữ và dạy người dân cách giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, thực hiện ăn chín, uống sôi để ngăn ngừa dịch bệnh.

Trung tá Mai Văn Nguyện, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Ngoài thuốc điều trị thông thường, lần này chúng tôi mang theo nhiều loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng để giúp bà con tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”.

 Sắt son nghĩa tình Việt - Lào - ảnh 2
Bác sĩ Bệnh xá B21 thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con cụm bản Maysensuc, huyện Sukhuma, tỉnh Champasak (Lào)

Gắn kết nghĩa tình, vững bền quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi còn hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho 12 hộ dân và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Champasak có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn cũng trao tặng 150 suất quà và hơn 1.000 túi thuốc cho người dân ở 6 làng thuộc cụm bản Maysensuc, với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

“Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của Bộ đội Việt Nam gửi đến bà con. Trong chiến tranh, Bộ đội tình nguyện Việt Nam sẵn sàng hy sinh, kề vai sát cánh đánh đuổi kẻ thù chung của hai dân tộc. Vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay, dù phải vượt qua quãng đường dài, các anh vẫn mang đến tận tay bà con những món quà ý nghĩa, khiến người dân nơi đây vô cùng vui mừng và biết ơn”, ông Bunnhu Palami, Phó Chủ tịch huyện Sukhuma (Champasak, Lào) bày tỏ.

Theo đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm và giúp đỡ nước bạn Lào, hỗ trợ kinh phí xây dựng doanh trại quân đội, sửa chữa nhà ở, khám bệnh, cấp thuốc và giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Tình hữu nghị này đã trở thành di sản quý báu mà ít quốc gia nào có được, như mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Trong những năm tháng khó khăn, quân và dân hai nước đã dành cho nhau sự chia sẻ sâu sắc với tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”. Mối quan hệ đặc biệt, vừa là đồng chí vừa là anh em, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước vun đắp.

Những chuyến đi hằng năm không chỉ là hoạt động giúp đỡ thiết thực mà còn là lời hứa khẳng định tình nghĩa sắt son giữa quân dân hai tỉnh nói riêng, hai đất nước Việt - Lào nói chung.

Tình cảm này ngày càng sâu sắc, bền chặt, là nền tảng vững chắc để tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới.

Tình cảm thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng và hai nước đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, một tình cảm mà quân và dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Champasak đã dày công kế thừa và phát huy suốt nhiều năm qua.