Sắp xếp lại thôn, tổ cần nhất vẫn là “đồng thuận, thống nhất”
VHO - Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn Quảng Ngãi đang được triển khai với tinh thần thận trọng, dân chủ và đặt sự đồng thuận của người dân lên hàng đầu.
Đây không chỉ là yêu cầu nhằm đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số theo quy định mới mà còn mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư và tạo không gian phát triển cho cộng đồng dân cư.

Quan trọng tạo được sự đồng thuận từ cơ sở
Tại thôn Bình Thọ, xã Sơn Tịnh, nơi có gần 200 hộ dân với hơn 870 nhân khẩu, việc sáp nhập với thôn lân cận là yêu cầu tất yếu để đáp ứng tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo quy định của Chính phủ. Qua các cuộc họp dân và sinh hoạt chi bộ, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này.
Ông Trần Hữu Ích, người dân thôn Bình Thọ cho rằng, việc sáp nhập với thôn Phước Lộc Đông là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hai thôn có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế và đời sống xã hội, thuận lợi cho việc liên kết phát triển trong thời gian tới. “Thống nhất, đồng ý nhập lại cùng với thôn Phước Lộc Đông là phù hợp. Thứ nhất về thổ nhưỡng, thứ hai về kinh tế thì rất phù hợp cho nhân dân địa phương”, ông Ích chia sẻ.
Bên cạnh sự đồng thuận, một số người dân cũng băn khoăn về tên gọi của thôn mới sau sáp nhập. Đây là vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm hài hòa yếu tố lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của cộng đồng dân cư. Ông Nguyễn Khối, Bí thư Chi bộ thôn Bình Thọ cho biết, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau các cuộc họp chi bộ, thôn sẽ tổ chức họp dân để lấy ý kiến rộng rãi về phương án sáp nhập cũng như tên gọi của đơn vị mới. “Điều quan trọng là phải tạo được sự thống nhất giữa hai thôn, lựa chọn tên gọi phù hợp để người dân đồng thuận và thuận lợi trong quá trình hoạt động sau này”, ông Khối bày tỏ.
Theo quy định của Trung ương, tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 450 hộ gia đình trở lên. Trên cơ sở đó, xã Sơn Tịnh đã rà soát thực trạng và xác định có 3/19 thôn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp từ 19 thôn xuống còn 16 thôn nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng hoạt động tự quản của cộng đồng. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh cho biết: Quá trình sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc khoa học, dân chủ, phù hợp thực tiễn và phải giải thích rõ cho người dân hiểu vì sao các đơn vị được lựa chọn để sáp nhập.
“Quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việc sắp xếp không chỉ để giảm đầu mối mà còn phải mở ra không gian phát triển mới cho địa phương”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Mở không gian phát triển mới
Không chỉ ở vùng đồng bằng, các địa phương miền núi cũng đang tích cực triển khai phương án sắp xếp theo hướng phù hợp với điều kiện đặc thù. Theo hướng dẫn của UBND tỉnh này, đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thôn đặc biệt khó khăn, tiêu chuẩn quy mô tối thiểu là 200 hộ đối với thôn và 250 hộ đối với tổ dân phố. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.710 thôn, làng, tổ dân phố thuộc 96 xã, phường, đặc khu. Qua rà soát, có 700 đơn vị, chiếm 40,94%, không đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định mới.
Theo phương án tổng thể, tỉnh sẽ sắp xếp lại 1.095 thôn, tổ dân phố thuộc 87 xã, phường để hình thành 549 đơn vị mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.164 thôn, tổ dân phố, giảm 546 đơn vị, tương đương 31,93% so với hiện nay. Cùng với việc sắp xếp địa bàn dân cư, tỉnh cũng chú trọng kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng; khuyến khích mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Các địa phương đồng thời rà soát, bố trí lại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân sau khi sáp nhập.
Với cách làm bài bản, công khai và lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Quảng Ngãi đang từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

RSS