Sao chổi xanh hiếm gặp lộ diện trước khi biến mất 170.000 năm

KHÁNH MY

VHO - Những người yêu thích thiên văn sẽ có cơ hội quan sát một sao chổi hiếm gặp với sắc xanh lục đặc trưng cùng chiếc đuôi mờ ảo, trước khi nó có thể biến mất khỏi tầm nhìn trong khoảng 170.000 năm.

Sao chổi xanh hiếm gặp lộ diện trước khi biến mất 170.000 năm - ảnh 1
Sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS chụp từ Đài quan sát Cretney (Hội Thiên văn Wellington) ngày 2.5. Ảnh: Hội Thiên văn Wellington

Theo Guardian, sao chổi mang tên C/2025 R3 PanSTARRS hình thành ở rìa Hệ Mặt Trời, vừa hoàn thành quỹ đạo vòng quanh Mặt Trời và hiện đã di chuyển từ bán cầu Bắc xuống bầu trời bán cầu Nam.

Theo nhà thiên văn học Josh Aoraki, sao chổi này từng xuất hiện ở bán cầu Bắc, nhưng sau khi “quay quanh Mặt Trời”, hiện có thể quan sát rõ hơn từ khu vực phía Nam, đặc biệt tại New Zealand.

Ông Aoraki cho biết sao chổi khá sáng, song người quan sát cần sử dụng ống nhòm, kính thiên văn hoặc máy ảnh để nhìn rõ. “Độ sáng của nó không thể nhìn bằng mắt thường… nhưng đây là một vật thể khá dễ chụp ảnh”, ông nói.

Trong hai tuần tới, độ sáng của sao chổi sẽ giảm dần. Vì vậy, những người yêu thiên văn tại New Zealand, Australia, Nam Phi và khu vực Thái Bình Dương được khuyến nghị quan sát càng sớm càng tốt.

Để có trải nghiệm tốt nhất, người quan sát nên chọn vị trí có tầm nhìn thoáng về phía chân trời Tây, ngay sau khi Mặt Trời lặn. Sao chổi sẽ dễ quan sát nhất trong khoảng một giờ sau thời điểm này, khi nó còn ở vị trí thấp trên bầu trời.

Những người may mắn có thể nhìn thấy một “quả cầu” màu xanh lục, lớp khí tạm thời bao quanh hạt nhân, gọi là quầng sáng, cùng chiếc đuôi mờ kéo dài phía sau. Theo mô tả, hình ảnh này giống như một vệt sao băng nhỏ, mờ ảo trên nền trời.

Sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS có nguồn gốc từ Đám mây Oort – khu vực bao gồm vô số vật thể băng giá ở rìa xa nhất của Hệ Mặt Trời. Được phát hiện vào năm 2025, đây là sao chổi chu kỳ dài, mất khoảng 170.000 năm để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời, nếu không bị vỡ vụn.

Tuy nhiên, theo ông Aoraki, quỹ đạo của những sao chổi dạng này rất khó dự đoán. Khi tiến gần Mặt Trời, chúng mất dần khối lượng, điều có thể làm thay đổi đường đi. “Nó có thể quay trở lại sau khoảng thời gian đó, nhưng cũng có khả năng bị đẩy ra khỏi Hệ Mặt Trời hoàn toàn”, ông nói.