Sân khấu hóa khoa cử xưa, khơi dậy tinh thần hiếu học

TRÍ THANH - THẾ HẠNH

VHO - Thông qua hoạt động trải nghiệm sân khấu hóa “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026, Trường THPT Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương và khơi dậy tinh thần hiếu học trong học sinh.

Sân khấu hóa khoa cử xưa, khơi dậy tinh thần hiếu học - ảnh 1
Hoạt động trải nghiệm sân khấu hóa “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026

Với chủ đề “Vùng đất và con người An Giang”, hoạt động trải nghiệm sân khấu hóa “Khoa thi Minh kinh bác học” có sự tham gia đồng hành của Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Tây Đô và Trường Đại học FPT.

Tái hiện không gian khoa cử truyền thống

Chương trình được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa kết hợp thi tìm hiểu kiến thức, tái hiện không gian khoa cử Việt Nam thời phong kiến thông qua các nghi thức như thiết triều, đánh trống khai khoa, ban chiếu mở khoa thi, truyền lô và vinh quy bái tổ. Với nội dung dàn dựng công phu, hoạt động mang đến cho học sinh những trải nghiệm sinh động, giúp các em hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng dụng nhân tài và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi “Tìm kiếm Trạng nguyên”, thu hút 99 học sinh nam tham gia. Các thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi về chủ đề “Vùng đất và con người An Giang”, lịch sử hình thành, phát triển của Trường THPT Vĩnh Thuận. Qua từng phần thi, học sinh có cơ hội củng cố kiến thức, phát huy khả năng tư duy, phản xạ nhanh và sự tự tin khi thể hiện hiểu biết của bản thân.

Sân khấu hóa khoa cử xưa, khơi dậy tinh thần hiếu học - ảnh 2
Sân khấu hóa khoa cử xưa, lan tỏa tinh thần hiếu học

Bên cạnh phần thi kiến thức, chương trình còn có các tiết mục sân khấu hóa, công bố kết quả khoa thi, xướng danh Trạng nguyên và hoạt động dạo phố vinh quy. Những nội dung này góp phần tái hiện không khí khoa cử xưa, tạo sự hào hứng cho người tham gia, đồng thời đưa các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Phát huy năng lực, bồi đắp tình yêu quê hương

Hoạt động có sự tham gia biểu diễn của 106 học sinh, với nhiều nội dung được chuẩn bị chu đáo. Từ quá trình xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ, tập luyện đến biểu diễn, các em có điều kiện phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tư duy sáng tạo. Đây cũng là dịp để học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, nâng cao tinh thần chủ động, tự tin trong các hoạt động tập thể.

Sân khấu hóa khoa cử xưa, khơi dậy tinh thần hiếu học - ảnh 3
Tiết mục sân khấu hóa, công bố kết quả khoa thi, xướng danh Trạng nguyên

Đặc biệt, việc lồng ghép kiến thức lịch sử địa phương vào nội dung trải nghiệm giúp học sinh hiểu rõ hơn về vùng đất, con người An Giang, quá trình hình thành và phát triển của quê hương. Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các em trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Chương trình được phối hợp triển khai bởi Ban lãnh đạo nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ Lịch sử - Địa lí, Nhóm bộ môn Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp và Hội Liên kết các Câu lạc bộ phường Rạch Giá, cùng sự đồng hành của các đơn vị tài trợ.

Sự phối hợp này góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục, tạo thêm điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Sân khấu hóa khoa cử xưa, khơi dậy tinh thần hiếu học - ảnh 4
Hoạt động lan tỏa tinh thần hiếu học
Sân khấu hóa khoa cử xưa, khơi dậy tinh thần hiếu học - ảnh 5
Phần thi “Tìm kiếm Trạng nguyên”, thu hút 99 học sinh nam tham gia

Thông qua hoạt động trải nghiệm sân khấu hóa “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026, Trường THPT Vĩnh Thuận tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng gắn kiến thức học đường với thực tiễn và lịch sử địa phương. Qua đó, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên, khát vọng chinh phục tri thức và niềm tự hào về quê hương, mái trường trong mỗi học sinh.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, tạo động lực để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước.