Rộn ràng Lễ hội Cầu ngư, mở cửa biển đầu năm
VHO - Mỗi dịp đầu xuân, người dân lại tổ chức Lê hội Cầu ngư, mở cửa biển với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, khai thác hải sản thuận lợi. Đây không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần bảo tồn nét văn hóa đặc sắc, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của quê hương.
Lễ hội Cầu ngư tại xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một nghi thức truyền thống lâu đời của cư dân vùng biển, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Ngày 17.2, dù tiết trời mưa phùn, gió rét, đông đảo người dân xã Ngọc Bích vẫn đông đảo tham dự Lễ hội Cầu ngư, mở biển, báo hiệu mùa khai thác hải sản mới.

Lễ hội gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm các nghi thức truyền thống như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ cầu ngư - đại tế, lễ tạ, lễ cầu yên, lễ thả hoa... thể hiện lòng thành kính, tri ân các vị chư thần, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, quê hương bình yên, phát triển.
Một điểm nhấn trong phần lễ là nghi thức thả hoa trên sông Bùng, nối từ cảng cá Đông Lộc ra cửa biển Lạch Vạn.
Ngư dân trên 9 tàu thuyền tham gia rước lễ đã thực hiện nghi thức "nhúng giã", mang ý nghĩa khai mở cửa biển, đánh dấu mùa khai thác hải sản mới. Đây là lời cầu chúc cho luồng lạch luôn thông suốt, tàu thuyền ra khơi thuận lợi, đánh bắt bội thu.
Phần hội diễn ra sôi động với các nghi thức rước kiệu, múa lân sư rồng, lễ rước nhúng giã, rước hoa, rước vật phẩm tế lễ... thu hút hàng ngàn người tham gia trên đoạn đường gần 1km.
Các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, phần thi đan lưới giã với sự tham gia của 4 đội đã tái hiện gần 100 năm phát triển của nghề sản xuất ngư lưới cụ, thu hút đông đảo người dân cổ vũ.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trưng bày tranh ảnh về mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa địa phương, tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng và giao lưu văn nghệ giữa 18 xóm trên địa bàn.
Là một trong năm xã ven biển, bãi ngang của huyện Diễn Châu, xã Ngọc Bích có diện tích gần 6 km² với hơn 29.000 nhân khẩu.
Nơi đây có 16 nhóm nghề, trong đó nghề khai thác hải sản đã tồn tại gần một thế kỷ, được duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ. Hiện nay, xã có gần 470 phương tiện tàu, thuyền chuyên khai thác hải sản.
Trong hàng chục năm qua, nghề khai thác hải sản đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề liên quan như sửa chữa, đóng tàu thuyền, chế biến hải sản, đan giã lưới, sản xuất đá lạnh, kinh doanh nhiên liệu… Tất cả tạo nên một cơ cấu ngành nghề đa dạng và đặc trưng cho địa phương.
Chủ tịch UBND xã Ngọc Bích, ông Cao Đức Nguyên chia sẻ: “Từ bao đời nay, vào dịp đầu xuân, nhân dân địa phương luôn tổ chức lễ hội cầu ngư, kết hợp cầu yên, cầu tài, mong một năm mới an lành, may mắn và thành công.
Lễ hội Cầu ngư năm 2025 không chỉ nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn gửi gắm hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, đánh bắt bội thu, để mọi nhà đều ấm no, hạnh phúc.”
Lễ hội diễn ra đến hết ngày 18.2. Ngay sau khi lễ hội kết thúc, bà con ngư dân nhanh chóng trở lại nhịp sống lao động sản xuất, với những con tàu lại tiếp tục ra khơi, không chỉ phát triển kinh tế mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.