Ngư dân phấn khởi đón “lộc biển” đầu năm
VHO - Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, nhiều tàu của ngư dân tỉnh Nghệ An liên tiếp về cập cảng. Những khoang thuyền đầy ắp các loại hải sản cập các cảng cá, giá trị thu hàng trăm triệu đồng/tàu. Đây là tín hiệu vui cho bà con vùng biển quyết tâm vươn khơi, bám biển.

Tại cảng cá Nghi Thủy (TP Vinh, Nghệ An), không khí lao động tấp nập và rộn ràng hơn bao giờ hết. Những con tàu đánh cá lần lượt cập bến sau chuyến ra khơi đầu năm, mang theo những khoang cá đầy ắp, báo hiệu một mùa biển bội thu. Ngư dân vui mừng gỡ cá, phân loại và nhanh chóng vận chuyển hàng lên bờ trong niềm hân hoan được mùa, được lộc biển.
Sau những chuyến biển của năm mới, đôi tàu NA 97668 và NA 97669 của anh Trịnh Đức Dũng (phường Nghi Thủy) đã mang về 15 tấn cá trích, thu về gần 200 triệu đồng. Trung bình, mỗi thuyền viên nhận được khoảng 6,8 triệu đồng tiền công. Anh Dũng phấn khởi chia sẻ: “Chỉ sau bốn chuyến biển đầu năm, tàu chúng tôi đã đánh bắt gần 30 tấn hải sản, chủ yếu là cá trích và cá nục. Năm mới được mùa, ai nấy đều phấn khởi, có thêm động lực tiếp tục vươn khơi xa hơn”.
Cùng niềm vui, bà Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương tại chợ cá Nghi Thủy cho biết, năm nay nguồn hải sản dồi dào, giá cả ổn định và sức mua cao. Mỗi sáng, bà thu mua gần 5 tấn cá để phân phối cho các chợ đầu mối và nhà hàng. “Cá trích, cá nục và ruốc biển đều được mùa, hàng tươi ngon nên tiêu thụ rất nhanh. Giá cá đầu năm nhích nhẹ nhưng vẫn rất hút hàng”, bà Hoa nói.
Không chỉ riêng tại TP Vinh, các huyện ven biển như Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai cũng sôi động không kém. Tại các bến cá, tàu thuyền tấp nập ra vào, ngư dân tranh thủ bán cá cho thương lái để tiếp tục chuyến đánh bắt mới. Nhờ thời tiết thuận lợi, biển êm, nhiều tàu chỉ sau 1-2 ngày ra khơi đã thu về hàng chục tấn cá trích, cá cơm. Những tấm lưới nặng trĩu cá được kéo lên bờ trong ánh nắng sớm tạo nên bức tranh lao động tràn đầy sức sống.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ tàu cá chia sẻ: “Tàu tôi ra khơi từ mùng 4 Tết, ngay chuyến biển đầu tiên đã đánh bắt hơn 5 tấn cá trích. Giá cá đầu năm ổn định, mỗi tàu có thể lãi hàng chục triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chuyến đi đầu năm trúng lớn giúp bà con có thêm niềm tin và động lực bám biển”.
Bên cạnh cá trích và cá nục, cảng cá Quỳnh Lập cũng nhộn nhịp với hàng loạt tàu thuyền trở về sau chuyến “mở biển”, mang theo các loại hải sản phong phú như tôm, mực, cá cơm. Ngư dân Phan Văn Tuy, chủ tàu NA 99678 TS cho biết, chỉ sau một chuyến đánh bắt, tàu của anh đã thu về hơn 30 tấn cá cơm, mang lại doanh thu gần 400 triệu đồng. Các tàu công suất nhỏ hơn cũng có thu nhập đáng kể từ nguồn ruốc biển, với mỗi chuyến đi qua đêm có thể đánh bắt trên dưới 1 tấn ruốc, giúp bà con có nguồn thu nhập ổn định.
Tại bến cá Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai, hoạt động thu mua và vận chuyển diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Những chiếc ô tô tải chờ sẵn để đưa cá đến các chợ đầu mối, nhà hàng. Ngư dân Lê Văn Hóa, xã Quỳnh Lập, phấn khởi cho biết: “Chuyến ra khơi đầu năm gặp thời tiết thuận lợi nên sản lượng đánh bắt cao. Chúng tôi rất vui mừng và kỳ vọng vào một năm mới mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang”.
Không chỉ mang lại niềm vui cho ngư dân, những chuyến biển đầu năm thuận lợi còn tạo động lực cho các thuyền viên, thương lái và những người làm nghề phụ trợ tại cảng. Chị Lê Thị Định làm công việc bốc vác tại bến chia sẻ: “Mỗi tháng chúng tôi cũng có thu nhập 4-5 triệu đồng từ việc vận chuyển hải sản. Chỉ mong sao tàu thuyền đánh bắt đều đều, ai cũng có công ăn việc làm”.
Ông Hồ Xuân Hường, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết, địa phương rất vui mừng trước kết quả khả quan từ những chuyến đi biển đầu năm của bà con. Nhà nước cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bao gồm phát triển đội tàu xa bờ, hỗ trợ vay vốn để đóng mới và cải hoán tàu thuyền. “Chúng tôi mong muốn bà con ngư dân tiếp tục đầu tư, nâng cấp phương tiện, ứng dụng khoa học công nghệ để khai thác bền vững và hiệu quả hơn”.
Hiện nay, tỉnh Nghệ An có trên 3.400 tàu cá, trong đó có 1.221 tàu công suất lớn hoạt động ở vùng khơi, chuyên đánh bắt bằng lưới vây, lưới kéo, lưới chụp, lưới rê và câu. Từ mùng 4 Tết, các tàu lần lượt vươn khơi với hy vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, thu hoạch bội thu.
Chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày, cải tiến công nghệ đánh bắt và nâng cấp phương tiện nhằm nâng cao sản lượng và hiệu quả kinh tế. Với những tín hiệu lạc quan từ mùa biển đầu năm, ngư dân Nghệ An càng có thêm quyết tâm vươn khơi xa, khai thác tiềm năng kinh tế biển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.