Quy hoạch 10.106 km cao tốc, mở rộng không gian phát triển du lịch
VHO - Mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch gồm 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106 km, cùng 136 tuyến quốc lộ dài khoảng 26.340 km. Hệ thống hạ tầng giao thông được mở rộng sẽ tạo thêm dư địa kết nối các điểm đến, hình thành tour tuyến liên vùng và thúc đẩy phát triển du lịch.
Tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sáng 23.7, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết quy hoạch là cơ sở để quản lý, huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường liên kết vùng và kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không cùng các đầu mối giao thông quan trọng.

Theo quyết định điều chỉnh, mạng lưới đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106 km; hệ thống quốc lộ gồm 136 tuyến, tổng chiều dài khoảng 26.340 km. Quy hoạch bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, điều chỉnh phạm vi, tiến trình đầu tư và quy mô một số tuyến cao tốc; đồng thời điều chỉnh phạm vi 12 tuyến quốc lộ và điều chuyển 36 tuyến quốc lộ về đường địa phương.
Đáng chú ý, quy hoạch tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông đến các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, kết nối với các trung tâm đô thị và đầu mối giao thông lớn. Đây là điều kiện quan trọng để rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian phát triển điểm đến và tăng khả năng liên kết các sản phẩm du lịch.
Ở phía Bắc, quy hoạch bổ sung Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327 km, kết nối từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) đến Sơn La; Vành đai trung du phía Bắc dài khoảng 378 km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La. Các tuyến này được kỳ vọng tăng cường kết nối các tỉnh miền núi, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa và khám phá cảnh quan.
Tại miền Trung, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85 km được quy hoạch với quy mô 4-6 làn xe; cao tốc Huế - A Lưới dài khoảng 45 km kết nối khu vực phía Tây TP. Huế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong khi đó, cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141 km sẽ góp phần kết nối các trung tâm du lịch ven biển với khu vực Tây Nguyên.
Khi các tuyến đường được đầu tư và hoàn thiện, các địa phương có thêm điều kiện hình thành các hành trình liên vùng, kết nối du lịch biển với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và cộng đồng; qua đó đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng khai thác các điểm đến mới.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Xây dựng đã hoàn thành, đưa vào khai thác 395 km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; xây dựng mới 219 km và nâng cấp 212 km quốc lộ. Hoạt động vận tải tiếp tục tăng trưởng tích cực, với vận tải hành khách tăng gần 19%, vận tải hàng hóa tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2025.
Phát biểu tại Hội nghị Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ năm (mở rộng) và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu trong lãnh đạo, điều hành phải “nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả và an toàn”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực tổ chức thực hiện.
Theo Bộ trưởng, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng và các địa phương đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; công tác điều hành được thực hiện quyết liệt, linh hoạt.
Từ góc độ du lịch, việc hoàn thiện mạng lưới cao tốc không chỉ là nâng cấp hạ tầng giao thông mà còn tạo ra hạ tầng tiếp cận điểm đến. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khoảng cách giữa các trung tâm du lịch lớn và các điểm đến vệ tinh được thu hẹp, khả năng xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng cũng được mở rộng.
Với quy hoạch mạng lưới đường bộ đến năm 2050, hạ tầng giao thông được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy liên kết phát triển giữa các lĩnh vực, trong đó có văn hóa, thể thao và du lịch. Khi cao tốc kết nối đồng bộ với sân bay, cảng biển, đường sắt và giao thông địa phương, không gian du lịch sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện hình thành chuỗi điểm đến đa dạng và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch vùng, du lịch Việt Nam.

RSS