Quảng Trị: Cứu hộ hai cá thể khỉ lạc vào khu dân cư

VĨNH QUÝ

VHO - Ngày 14.12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) cho biết đã tiếp nhận hai cá thể khỉ quý hiếm do người dân và chính quyền cơ sở bàn giao để cứu hộ, chăm sóc và chuẩn bị tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, một cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) được UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị bàn giao cho Trung tâm với sự phối hợp của các lực lượng chức năng tại địa phương. Tiếp đó, một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) cũng được UBND phường Đồng Thuận bàn giao theo đúng quy trình tiếp nhận động vật hoang dã.

Quảng Trị: Cứu hộ hai cá thể khỉ lạc vào khu dân cư - ảnh 1
Bàn giao cá thể khỉ quý hiếm cho cơ quan chức năng

Trước khi được cứu hộ, cả hai cá thể khỉ đều được người dân phát hiện đi lạc vào khu vực dân cư. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt, người dân đã kịp thời thông báo và giao nộp cho chính quyền, thay vì tự ý nuôi nhốt hoặc xâm hại.

Hành động này được ngành chức năng đánh giá cao, góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Cán bộ Trung tâm Cứu hộ cho biết, tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ mặt đỏ đã trưởng thành, nặng khoảng 5 kg; cá thể khỉ mốc còn non, nặng khoảng 1 kg. Cả hai đều có dấu hiệu suy nhược, cần được theo dõi sức khỏe và chăm sóc y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ bác sĩ thú y đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, đưa các cá thể vào khu cách ly để chăm sóc, phục hồi thể trạng. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã.

Khi đủ điều kiện, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp lựa chọn khu vực phù hợp để tái thả, bảo đảm an toàn cho động vật và hệ sinh thái, qua đó lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm trong cộng đồng.

Hai cá thể khỉ thuộc nhóm loài nguy cấp, quý hiếm gồm khỉ mốc và khỉ mặt đỏ vừa được người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát hiện đi lạc vào khu dân cư và chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng. Sự việc thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.