Quảng Ninh hỗ trợ nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người
VHO - Sáng ngày 20.7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo gửi Tỉnh uỷ và UBND tỉnh liên quan đến vụ tai nạn lật tàu chở khách du lịch trên vịnh Hạ Long ngày 19.7.
Theo báo cáo, tính đến 6 giờ 30 ngày 20.7 tổng số nạn nhân đã được tiếp nhận: 45 nạn nhân.
Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 10 ca. Cụ thể: 1 nạn nhân tử vong đã chuyển nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (gia đình đã hoàn thiện thủ tục xác nhận thân nhân và xin nạn nhân về), 9 ca nhập viện điều trị (1 nạn nhân ổn định đã xin ra viện, 8 nạn nhân đang điều trị tại viện tình trạng ổn định đến thời điểm báo cáo).
Tại Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận 1 ca nhập viện điều trị, hiện tình trạn bệnh nhân ổn định.
Các đơn vị và gia đình phối hợp với nhà tang lễ phường Việt Hưng tiếp nhận 34 nạn nhân tử vong (đã có 9 nạn nhân được gia đình xin về).

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ngành Y tế tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, kích hoạt hệ thống cấp cứu ngoại viện toàn tỉnh, huy động toàn lực triển khai các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, cứu chữa nạn nhân, đồng thời tham mưu lãnh đạo tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ nạn nhân và gia đình theo quy đinh.
Chỉ đạo các đơn vị y tế toàn ngành (đặc biệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Trung tâm cấp cứu 115) khẩn trương triển khai các kíp cấp cứu ngoại viện và xe cứu thương sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân.
Các cơ sở đảm bảo điều kiện về giường bệnh, thuốc, thiết bị, vật tư y tế, nhân lực cấp cứu ngoại viện và nội viện tại đơn vị sẵn sàng xử trí cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân, hạn chế tối đa tình trạng diễn biến nặng và hậu quả đáng tiếc đến sức khỏe, tính mạng của các nạn nhân.
Theo Sở Y tế, tổng cộng 31 xe cứu thương từ các đơn vị y tế được huy động, thường trực tại cảng Bãi Cháy và Hải Đội 2, nơi tiếp nhận nạn nhân từ hiện trường.
31 kíp cấp cứu ngoại viện được chia làm nhiều tổ đi cùng xe cứu thương đảm bảo công tác sơ cứu, vận chuyển, cấp cứu tại điểm thường trực tiếp nhận nhận nhân; 06 Kíp cấp cứu nội viện được tăng cường thực hiện tiếp nhận bạn nhân cấp cứu và điều trị hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy.
Huy động 60 túi đựng tử thi (gồm 40 túi của Bệnh viện đa khoa tỉnh, 20 túi của Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí) bàn giao giao cho các kíp cấp cứu ngoại viện để thực hiện bảo quản và vận chuyển nạn nhân.
Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế thành lập các tổ công tác, hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình phối hợp với lực lượng Công an, liên lạc tới gia đình các nạn nhân, kịp thời động viên tinh thần, ổn định tâm lí, bố trí nơi tạm trú và sinh hoạt tạm thời cho nạn nhân và gia đình.
Bố trí cán bộ nhân viên y tế chăm sóc toàn diện những nạn nhân chưa có người nhà; hỗ trợ gia đình các nạn nhân nằm viện các nhu cầu về y tế khác (thực hiện miễn hoàn toàn viện phí, hỗ trợ đảm bảo các bữa ăn cho nạn nhân và gia đình trong thời gian nằm viện và hỗ trợ các nhu cầu khác nếu có).
Tham mưu lãnh đạo tỉnh thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và gia đình các nạn nhân theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15.3.2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó đã thực hiện hỗ trợ thăm 10 nạn nhân điều trị tại viện với kinh phí 5.000.000 đồng/người và hỗ trợ 35 nạn nhân tử vong với kinh phí 25.000.000/người (gia đình 1 nạn nhân chưa tới nhận hỗ trợ).
Ngành Y tế tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể về quê an táng. Các xe cứu thương được trưng dụng để vận chuyển miễn phí. Đến 8h sáng 20.7, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong để gia đình đưa thi thể người thân về quê an táng.