Quảng Ngãi: Xe chở đất “hoành hành”, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng
VHO- Nhiều xe tải từ các mỏ đất chạy trên tuyến đường ĐH 530 đoạn qua xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) với mật độ dày đặc. Hoạt động này làm rơi vãi đất xuống đường, xe chạy kéo theo bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống và sức khỏe người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải chở đất lưu thông trên tuyến đường ĐH 530
Ông Đặng Văn Dũng người dân thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu cho biết, hằng ngày, đoàn xe chở đất hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn bụi bay mù mịt rất ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Đoạn đường này có trường học và chợ mà xe ben chạy như vậy rất nguy hiểm. “Mới đây đã xảy ra tai nạn do xe chở đất, các cháu học sinh mỗi lần đi học và tan trường rất lo lắng. Mong các cấp chính quyền, cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý để chúng tôi có môi trường sống tốt hơn, bà con yên tâm”, ông Dũng nói.
Bà Đỗ Thị Hồng bán nước ở khu vực trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tịnh Châu cho biết, tôi thấy có khá nhiều xe tải, xe ben chở đất, gặp trời mưa rất dễ trơn trượt, trời nắng thì bụi mù mịt. “Xe chạy rầm rầm, bóp còi inh ỏi, bụi bay mù mịt, người đi xe đạp, xe máy nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là đối với các em học sinh khi phải đi qua đoạn đường này”, bà Hồng nói.
Đoàn xe hàng ngày lưu thông qua khu vực trường học của xã Tịnh Châu
Ông Trần Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu cho biết, hiện nay trên tuyến đường ĐH 530 đoạn qua xã Tịnh Châu có nhiều phương tiện chở vật liệu xây dựng( đất) khai thác tại địa bàn xã Tịnh Châu (1 mỏ) và các vùng lận cận xã Tịnh Châu lưu thông với lưu lượng lớn, xe tải có trọng tải lớn, chạy với tốc độ nhanh gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân dọc bên tuyến đường và người tham gia giao thông. Lượng bụi khi xe chạy phát sinh lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến đường.
Đơn vị khai thác khoáng sản đã tưới nước trong quá trình vận chuyển tuy nhiên do lưu lượng xe lớn nên không đảm bảo vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến người tham gia giao thông; đặc biệt khoảng thời gian cao điểm (từ 06 giờ - 07 giờ; từ 10 giờ- 11 giờ; từ 12 giờ 30- 13 giờ 30; từ 16 giờ- 17 giờ) là thời gian học sinh và phụ huynh tham gia giao thông nhiều. Các phương tiện lưu thông với tốc độ lớn, phương tiện có tải trọng lớn nhưng mặt đường tuyến đường ĐH 530 không đủ để 2 phương tiện né tránh dẫn đến gây ách tắc cục bộ tại các một số vị trí.
“Thời gian vừa qua, xe chở đất qua địa bàn với mật độ dày, đường hẹp nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao nhất là giờ cao điểm có học sinh đi học, trên địa bàn có chợ gây tâm lý lo sợ cho người dân. Địa phương đã có kiến nghị với cấp trên làm việc với các đơn vị xe chở đất để hạn chế mật độ vận chuyển, tránh các giờ cao điểm. Cơ quan chức năng bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát để chấn chỉnh tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu. Về lâu dài cần có kiểm soát tải trọng, tuyến đường ĐH 530 tuy được tỉnh mới đầu tư nhưng với thực trạng như vậy sẽ nhanh xuống cấp, hư hỏng ”, ông Lâm kiến nghị. 
Khu vực chợ Châu Sa, xã Tịnh Châu là nơi thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đã có ý kiến giao Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng; không che chắn, phủ bạt để vật liệu rơi vãi trên đường. Tập trung xử lý các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Hàng Gia – Vĩnh Tuy nối dài, ĐH.530, ĐH.521. Tổ chức làm việc với các đơn vị khai thác, vận chuyển vật liệu để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; đồng thời yêu cầu các đơn vị khai thác, các đơn vị vận chuyển, các lái xe ký cam kết về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, dọn dẹp vệ sinh, thu gom vật liệu rơi vãi.
Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi yêu cầu theo dõi hoạt động của các đơn vị vận chuyển vật liệu
Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Tịnh Châu, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Thiện chủ động tổ chức làm việc với các đơn vị khai thác, vận chuyển vật liệu, đề nghị các đơn vị này ký cam kết thực hiện khắc phục hư hỏng, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường vận chuyển thuộc phạm vi quản lý. Theo dõi hoạt động của các đơn vị vận chuyển vật liệu; trường hợp phát hiện các phương tiện vận chuyển chạy quá tốc độ, không che chắn, phủ kín bạt, việc thực hiện thu gom vật liệu rơi vãi, tưới nước rửa đường không đảm bảo thì báo ngay cho Công an thành phố để tổ chức kiểm tra, xử lý.
Giao Ban Quản lý DA ĐTXD & PTQĐ thành phố chủ trì, phối hợp phòng Quản lý đô thị thực hiện kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định trên các tuyến đường: Hàng Gia – Vĩnh Tuy nối dài, đường ĐH.530, ĐH.521 để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo.
NHƯ ĐỒNG

RSS