Quảng Ngãi: Trao “vốn quý” sâm Ngọc Linh, tiếp lửa khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao
VHO - Không chỉ là những cây giống dược liệu quý, 3.000 cây sâm Ngọc Linh được trao tặng cho thanh niên ba xã vùng cao Quảng Ngãi còn mang theo kỳ vọng về một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu từ chính “quốc bảo” của quê hương.

Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày phát hiện cây sâm Ngọc Linh (19.3.1973 - 19.3.2026) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, sáng 21.3, UBND các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao (Quảng Ngãi) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vingin (Sâm ngọc linh K5) tổ chức chương trình hướng nghiệp, trao tặng sâm giống Ngọc Linh cho đoàn viên, thanh niên địa phương.
Chương trình diễn ra tại vườn sâm Ngọc Linh quy mô lớn của doanh nghiệp, nơi hàng nghìn hecta sâm được phát triển dưới tán rừng nguyên sinh.
Tại đây, các đoàn viên, thanh niên người Xơ Đăng không chỉ được tham quan thực tế mà còn trực tiếp tìm hiểu quy trình ươm giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng bệnh cho cây sâm Ngọc Linh một trong những loại dược liệu quý hiếm bậc nhất Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng, cho Đoàn viên, thanh niên của 3 xã. Nguồn giống này được doanh nghiệp tuyển chọn, chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng trước khi bàn giao để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, số cây giống ban đầu sẽ được trồng tại vườn sâm của Công ty cổ phần Vingin nhằm đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt nhất, sau đó chuyển giao về địa phương để phát triển diện tích, hình thành các mô hình kinh tế dưới tán rừng gắn với thanh niên.

Bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp nhận nguồn hỗ trợ ý nghĩa này, anh A Lem, Bí thư Đoàn xã Măng Ri cho biết: “Đây là cơ hội rất lớn để thanh niên địa phương, đặc biệt là thanh niên đồng bào Xơ Đăng, tiếp cận thực tế với cây sâm Ngọc Linh. Không chỉ được hỗ trợ giống, chúng tôi còn được hướng dẫn kỹ thuật, định hướng phát triển lâu dài. Điều này giúp đoàn viên tự tin hơn khi bắt tay vào khởi nghiệp, từng bước xây dựng mô hình kinh tế bền vững ngay tại quê hương”.
Không dừng lại ở việc trao tặng cây giống, chương trình còn mở ra hướng liên kết giữa doanh nghiệp và thanh niên trong phát triển dược liệu.
Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc thương mại Công ty Cổ phần Vingin nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đồng hành cùng thanh niên địa phương là chiến lược lâu dài. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ về giống, chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh. Đặc biệt, chúng tôi ưu tiên tạo điều kiện cho thanh niên đồng bào Xơ Đăng tham gia sâu vào quá trình sản xuất, qua đó vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn nguồn gen quý”.

Tại chương trình, dược sĩ Đào Kim Long – người gắn bó với hành trình phát hiện sâm Ngọc Linh đã trực tiếp chia sẻ câu chuyện hơn nửa thế kỷ trước khi ông cùng cộng sự lần đầu tìm thấy loài sâm quý trên đỉnh Ngọc Linh.
Ông xúc động cho biết, sau 53 năm kể từ ngày phát hiện, sâm Ngọc Linh đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành sản phẩm đặc hữu mang tầm quốc gia.
“Ngày chúng tôi tìm thấy cây sâm Ngọc Linh, chưa ai hình dung được giá trị to lớn của nó như hôm nay. Việc chính quyền và doanh nghiệp chung tay xây dựng thương hiệu đã đưa sâm Ngọc Linh trở thành ‘quốc bảo’. Điều khiến tôi vui nhất là thế hệ trẻ hôm nay đã bắt đầu tiếp nối, biết trân trọng và phát triển nguồn dược liệu quý này một cách bài bản, bền vững”, ông chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên, ban tổ chức cũng trao tặng 15 suất quà là các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh cho các cựu chiến binh tại 3 xã, thể hiện sự tri ân và quan tâm đến sức khỏe người có công.
Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cây sâm Ngọc Linh không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng. Những cây giống được trao lần này chính là “hạt giống tương lai”, góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, biết khai thác lợi thế bản địa để làm giàu chính đáng.

RSS