Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật
VHO – Chiều 24.9, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể cho cơ sở chăn nuôi: trâu, bò, ngựa, dê 50.000 đồng/kg hơi; cừu, hươu sao 55.000 đồng/kg; lợn 40.000 đồng/kg; gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) 35.000 đồng/kg. Người tham gia chống dịch không hưởng lương ngân sách được hỗ trợ 400.000 đồng/ngày thường, 500.000 đồng/ngày nghỉ, lễ, Tết; người hưởng lương ngân sách được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày thường, 300.000 đồng/ngày nghỉ, lễ, Tết.
Từ đầu tháng 7.2025 đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thịt lợn. Dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, toàn tỉnh đã phải tiêu hủy hơn 49.000 con lợn, tương đương 2.000 tấn thịt hơi.
Việc ban hành nghị quyết hỗ trợ sẽ góp phần giúp người chăn nuôi khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, đồng thời tạo căn cứ pháp lý để chi trả kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch thống nhất, đúng quy định.
Đây được xem là cơ sở quan trọng để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi giảm thiệt hại, ổn định sản xuất và đảm bảo nguồn lực cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng khác, gồm: chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km76+230 – Km82+000); bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương.
Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy cho biết: “Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để các cấp, các ngành và Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện, đạt kết quả, hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát, giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân, phục vụ cho hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025”.