Quảng Ngãi: Thêm 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập, phát hiện nhiều di vật tại Gò Tràm
VHO - Trong hai ngày 20 và 21.8, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Các lực lượng đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát hiện nhiều di vật nghi liên quan đến liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm, xã Nghĩa Giang.
Kết quả trên là một phần trong quá trình triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, nhân chứng lịch sử và nhân dân.
Thêm 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập
Tại thôn Tea Kan, xã Đăk Tơ Kan, lực lượng tìm kiếm, quy tập tổ chức khảo sát, đào tìm tại một khu vực rẫy cà phê. Với sự hỗ trợ của máy dò mìn cùng các dụng cụ đào tìm thủ công như cuốc, xẻng, lực lượng đã đào, bóc tách khoảng 54m³ đất.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan.

Cùng ngày, tại TDP An Thạch, phường Trà Câu, Ban CHQS phường phối hợp với Đồn Biên phòng Phổ Quang, Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội, Tổ dân phố An Thạch, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các nhân chứng tổ chức tìm kiếm tại 3 khu vực.
Tại một khu vực vườn tràm bên hông Trường THCS Phổ An, lực lượng phát hiện 1 bộ hài cốt.
Quá trình quy tập ghi nhận các di vật liên quan như cúc áo, khuy dép và nhiều răng đang trong quá trình phân hủy. Những dấu hiệu này bước đầu cho thấy đây là hài cốt liệt sĩ.
Đáng chú ý, khu vực phát hiện hài cốt có liên quan đến thông tin về liệt sĩ Nguyễn Đình Nữ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1966.

Theo ông Nguyễn Đình Nhe, vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định ở phía sau, bên hông Trường THCS Phổ An trước đây, nay thuộc địa bàn phường Trà Câu.
Trước đó, gia đình liệt sĩ đã nhiều lần tìm kiếm tại khu vực được người địa phương cung cấp nhưng chưa có kết quả.
Sau nhiều năm, địa hình và thổ nhưỡng thay đổi, dấu tích phần mộ không còn rõ ràng. Trên cơ sở thông tin từ thân nhân, nhân chứng và những người trực tiếp biết sự việc, UBND phường Trà Câu đã tổ chức thu thập, đối chiếu, khảo sát thực địa, qua đó có thêm cơ sở để tiếp tục tìm kiếm, quy tập.
Phát hiện nhiều di vật tại khu vực Gò Tràm
Cũng trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, lực lượng Ban CHQS xã tiếp tục phát hiện nhiều di vật nghi liên quan đến liệt sĩ.
Theo thông tin từ nhân dân địa phương và các nhân chứng lịch sử, Ban CHQS xã Nghĩa Giang đã rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và xác định 2 vị trí hầm trú ẩn tại khu vực Gò Tràm được cho là nơi có hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong hai ngày 20 và 21.8, lực lượng tổ chức khai quật, tìm kiếm tại khu vực này. Quá trình tìm kiếm được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ nhằm bảo đảm không bỏ sót các dấu tích, di vật liên quan.
Đến sáng 21.8, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm nhiều di vật nghi là của liệt sĩ, gồm áo mưa, một chiếc bút máy màu xanh nhạt, bật lửa dầu và một số hiện vật chưa xác định được.
Các di vật đang được lực lượng chức năng kiểm tra, bảo quản và tiếp tục đối chiếu với hồ sơ, thông tin từ nhân chứng để làm rõ nguồn gốc, mối liên hệ với các liệt sĩ từng chiến đấu, hy sinh tại khu vực.

Công tác tìm kiếm tại Gò Tràm vẫn đang được tiếp tục với sự chứng kiến của lãnh đạo các cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương. Việc khai quật được tiến hành từng bước, thận trọng nhằm tìm kiếm đầy đủ các dấu tích còn lại và xác định chính xác vị trí hài cốt nếu có.
16 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập
Theo BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tính đến nay, các lực lượng đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, phường Đăk Cấm 4 hài cốt; xã Đăk Pék 10 hài cốt; phường Trà Câu 1 hài cốt và xã Đăk Tơ Kan 1 hài cốt.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là kết quả của quá trình khảo sát, đào tìm công phu, đồng thời là sự đóng góp quý báu từ thông tin của thân nhân, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương.
Việc tiếp tục phát hiện hài cốt, di vật và những dấu tích liên quan đang mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa những người lính đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương và đồng đội sau nhiều năm nằm lại chiến trường.
Qua đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm” tiếp tục lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

RSS