Quảng Ngãi: Hội thảo xác minh khu mộ liệt sĩ tập thể tại Kon Tum
VHO - Chiều 29,5, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Quân khu 5 tổ chức hội thảo xác minh thông tin khu mộ liệt sĩ tập thể tại đường Trường Chinh (Kon Tum). Nhiều tư liệu và nhân chứng cho thấy đây có thể là nơi chôn cất các chiến sĩ hi sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tháng 11.2025, đơn vị tiếp nhận bộ tài liệu “Nghiên cứu định vị các vị trí rãnh mộ liệt sĩ Trung đoàn 24A (Mặt trận B3) hi sinh trong trận Mậu Thân ngày 2.2.1968”, do nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ cung cấp.
Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tài liệu bước đầu xác định tại khu vực phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh có các rãnh chôn cất liệt sĩ.
Những cán bộ, chiến sĩ này được cho là thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24A, hi sinh trong ngày 2.2.1968 hoặc thời điểm lân cận, với số lượng khoảng từ 70 đến 90 người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng và địa phương tiến hành rà soát, thu thập thêm tư liệu từ nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử; đồng thời thành lập tổ xác minh để đối chiếu hồ sơ, bản đồ, dấu tích thực địa nhằm khoanh vùng vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Qua nghiên cứu, các tài liệu được đánh giá có giá trị khoa học và thực tiễn cao, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu tiếp tục bổ sung thông tin liên quan đến số lượng liệt sĩ, thời gian hi5 sinh, phiên hiệu đơn vị cũng như phương án tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập ngoài thực địa.
Một số ý kiến cũng đề cập việc xây dựng phương án hỗ trợ, bồi thường tài sản cho người dân trong khu vực triển khai tìm kiếm.

Các nguồn tư liệu, nhân chứng và dấu tích được công bố tại hội thảo cho thấy nhiều căn cứ liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24A thuộc Mặt trận B3, cùng các đơn vị hiệp đồng chiến đấu như: Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304 của Tỉnh đội Kon Tum đã anh dũng hi sinh trong các trận chiến đấu cuối tháng 1 và đầu tháng 2.1968.
Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bổ sung, hệ thống hóa các nguồn tư liệu; đặc biệt chú trọng khai thác tài liệu lưu trữ quân sự, bản đồ tác chiến và nhật kí chiến đấu để củng cố căn cứ xác định vị trí chôn cất.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 5 ghi nhận tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu hỗn hợp và các nhân chứng lịch sử.
Theo Thiếu tướng Trần Minh Trọng, những tài liệu, nguồn tin và dấu tích thực địa hiện có cho thấy khả năng tồn tại khu chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại khu vực Tây Bắc thị xã Kon Tum trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Trên cơ sở kết quả hội thảo, đã có thêm căn cứ để triển khai công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thiếu tướng Trần Minh Trọng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương xây dựng phương án đào thăm dò, xác định cụ thể từng vị trí và phạm vi tìm kiếm; quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định và tuyệt đối không đưa ra kết luận khi chưa đủ cơ sở xác thực.
Trước đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34).

RSS