Quảng Ngãi còn hơn 360 tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển

NHƯ ĐỒNG

VHO - Tính đến 15 giờ ngày 23.10, tỉnh Quảng Ngãi còn 366 tàu cá với hơn 4.100 ngư dân còn đang hoạt động trên các vùng biển.

Quảng Ngãi còn hơn 360 tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển - ảnh 1
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin cho các tàu thuyền và đề nghị khẩn trương di chuyển để tránh trú an toàn

Theo báo cáo nhanh số 01 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Đối với các tàu thuyền ở trong khu vực ảnh hưởng của bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông tin cho các tàu thuyền và đề nghị khẩn trương di chuyển để tránh trú an toàn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, hồi 13 giờ ngày 23.10, cơn bão TRAMI, có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. tốc độ 15-20km/giờ.

Khoảng chiều ngày 24.10, bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12.

Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) đã có mưa rào và dông vài nơi. Tại Lý Sơn có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1,5 – 2,5m.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông vài nơi. Đêm 23.10 có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 trong dông.

Ngày 24.10 có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng 2.0-3.5m

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện đề nghị các đơn vị, địa phương sử dụng hệ thông liên lạc hiện có đề thông tin, thông báo cho thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết về thông tin, diễn biến của bão TRAMI đê chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt cần lưu ý, các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực phía Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa không được chủ quan, phải khẩn trương di chuyển tránh trú ngay để đảm bảo an toàn.

Tổ chức kiểm đếm các tàu thuyền đang hoạt động trên biển; quản lý chặt chẽ việc ra biên họạt động của các tàu, thuyền. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thê xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu.